Có thêm nguồn thu nhập khá nhờ kinh doanh hoa sen Thái

Nắm bắt nhu cầu sử dụng hoa sen ngày càng tăng, đặc biệt là hoa sen Thái (hay còn gọi là hoa sen quan âm), nhiều người đã mạnh dạn chọn hoa sen để kinh doanh và có thu nhập khá.

Lương Nhân nhận đặt hàng hoa sen Thái trắng và hồng.

Một trong những người chuyên bán sỉ hoa sen lâu năm tại TP Cần Thơ là Huỳnh Lương Nhân, 25 tuổi, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn. Giữa năm 2016, khi đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học, một lần tình cờ Nhân phát hiện một vài cửa hàng hoa tươi tại Cần Thơ có bán hoa sen tươi nhưng giá bán khá cao. Nhân tìm hiểu thì được biết, một số tiệm hoa mua hoa sen từ TP Hồ Chí Minh về bán, trong khi một người quen của Nhân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang chuyên trồng hoa sen Thái để bán sỉ cho khách ở TP Hồ Chí Minh. Từ đó, Nhân có ý tưởng đem hoa sen của người quen đi chào hàng.

Lúc đầu chỉ có 4 cửa hàng đặt hoa của Nhân rồi từ từ con số này nâng lên thành hàng chục khách ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Cao điểm, có đến hơn 20 cửa hàng đặt hoa của Nhân. Vừa đi làm lĩnh vực chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Nhân vừa tranh thủ mỗi buổi tối về nhận hoa sen ở An Giang gửi tới rồi đi giao cho các đầu mối đến khoảng 21 giờ mới xong, nên lúc cao điểm Nhân phải thuê thêm 3-4 sinh viên phụ giao hàng. Những ngày lễ, Tết, hoa sen hút hàng, công việc của Nhân kéo dài tới quá nửa đêm. Nhân cho biết, hoa sen được nhiều người ưa chuộng, thường xuyên mua để chưng, cúng trên bàn thờ gia tiên hoặc dâng cúng bàn thờ Phật và còn được rất nhiều bạn trẻ chuộng dùng để bó hoa cưới, trang trí tiệc cưới.

Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, Nhân lập trang cá nhân với tên gọi Hoa sen tươi Cần Thơ, nhờ khách hàng của Nhân dần mở rộng hơn, từ Cà Mau, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bác Liêu và có cả khách hàng ở Đà Lạt. Nhân cho biết: Để việc bán hàng suôn sẻ như hiện nay, Nhân trải qua không ít khó khăn, rút thêm được nhiều kinh nghiệm. Thời gian đầu, chưa có kinh nghiệm về thời gian giao hàng, xe di chuyển chậm, độ tươi của hoa sen không giữ được lâu, đôi khi xe tới trễ, giao hàng trễ, hoặc giao nhầm địa chỉ, khách đóng cửa hàng không nhận hàng được là coi như Nhân ôm hàng chịu lỗ. Hoặc có lần, vì nghĩ khách quen, Nhân không lấy tiền cọc, vậy là khi nhận được đủ hoa đã đặt, khách “quên” luôn tiền hàng và cắt liên lạc với Nhân. Vì hoa cắt ở An Giang chuyển tới nên Nhân chỉ nhận giao hoa theo đơn đặt hàng, trung bình mỗi ngày chừng 200-300 hoa. Ngày lễ, Tết, khách đặt số lượng hoa gấp 3-4 ngày thường, nên nguồn thu nhập của Nhân từ hoa sen khá tốt.

Đóa hoa sen Thái được vợ chồng chú Chín bó kỹ lưỡng trước khi giao khách.

Có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh hoa sen hơn Nhân, vợ chồng chú Chín, 60 tuổi, tạm trú ở Khu dân cư Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đã có khoảng 12 năm chuyên bỏ mối sỉ hoa sen và được nhiều người biết đến. Khoảng 5 năm nay, cô chú về Cần Thơ thuê đất để trồng và bán hoa sen Thái, có 2 màu trắng và hồng. Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, cô chú đi ruộng ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy để cắt hoa sen đến tầm 9 giờ thì bắt đầu đi bán. Nhờ vậy, hiện nay bên cạnh một số cửa hàng hoa tươi tại Cần Thơ, mối quen của cô chú còn có một số công ty, cơ quan và quán ăn. Chú Chín cho biết: “Hằng ngày, vợ tôi ở nhà xếp cánh hoa, bó lại thành bó cho tôi đi bán. Sau khi bỏ mối cho khách sỉ, tôi tranh thủ bán lẻ thêm ở các tuyến đường Mậu Thân, 3 Tháng 2, 30 Tháng 4, tới 6 giờ tối mới về tới nhà trọ. Dịp 8-3 vừa qua, vợ chồng tôi bán được hơn 1.000 hoa sen”.

Một trong những mối mua sỉ hoa sen thường xuyên của vợ chồng chú Chín là chị Tô Kiều Oanh, bán hoa sen, rau vườn các loại ở đường Đề Thám, trung tâm TP Cần Thơ. Chị Kiều Oanh cho biết: “Hoa sen ngày càng được nhiều người ưa chuộng, dùng trong rất nhiều sự kiện. Thỉnh thoảng có người đặt tôi vài trăm hoa để cắm trang trí đám tiệc và bó hoa cưới cầm tay cho cô dâu, cắm giỏ hoa để đem tặng,... Bán hoa sen giúp tôi có thêm tiền nuôi 4 đứa con ăn học”.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/co-them-nguon-thu-nhap-kha-nho-kinh-doanh-hoa-sen-thai-a119468.html