Có thêm dữ liệu chi tiết về vụ rơi máy bay tại Iran

* Canada muốn vào cuộc điều tra kỹ càng

* Canada muốn vào cuộc điều tra kỹ càng

Hình ảnh chụp từ các đoạn băng cho thấy, máy bay bốc cháy trước khi rơi xuống và biến thành quả cầu lửa khổng lồ. Ảnh: Dailymail

Hình ảnh chụp từ các đoạn băng cho thấy, máy bay bốc cháy trước khi rơi xuống và biến thành quả cầu lửa khổng lồ. Ảnh: Dailymail

Hãng giám sát máy bay Aerion của Mỹ ngày 9-1 cho biết, họ đã thu thập được dữ liệu định vị của máy bay thuộc Hãng hàng không Quốc tế Ukraine bị rơi gần Tehran hôm 8-1, và họ sẽ chia sẻ những dự liệu này với nhà chức trách có liên quan.

Theo người phát ngôn của Aerion, hệ thống giám sát toàn cầu bằng vệ tinh của hãng đã cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết hơn so với thông tin hiện có do các trang mạng thương mại như FlightRadar24 cung cấp, những trang mạng này không thu được dữ liệu tại thời điểm cuối cùng của máy bay xấu số. Năm ngoái, Aerion cung cấp thêm nhiều dữ liệu chi tiết về đường bay của một chiếc máy bay Boeing 737 MAX của Ethiopia gặp nạn, khiến Mỹ và Canada ra quyết định cấm bay đối với mẫu Boeing này, dựa trên những bằng chứng về sự tương đồng với một vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX trước đó tại Idonesia.

Trong khi đó, chính phủ Canada tuyên bố muốn tham gia sâu vào cuộc điều tra vụ rơi máy bay ở Iran khiến 63 công dân nước này thiệt mạng, dù 2 quốc gia không có quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Justin Trudeau trong cuộc họp báo tại thủ đô Ottawa cho biết, 138 trong 176 người trên chiếc Boeing 737 thuộc Hãng hàng không Quốc tế Ukraine rơi hôm qua có mối liên hệ với Canada. Ottawa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran vào năm 2012. Ông Trudeau cho hay, ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne sẽ gọi cho người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif để nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của một cuộc điều tra sâu rộng về vụ tai nạn.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_218827_co-them-du-lieu-chi-tiet-ve-vu-roi-may-bay-tai-iran.aspx