Có thêm 3 khu du lịch điểm nhấn

VH- Diogroup hôm 18/7 vừa chính thức giới thiệu 3 dự án điểm nhấn về du lịch phát triển cộng đồng bao gồm: Du lịch nông nghiệp tại Công viên hoa hồng (Hà Nội), du lịch sinh thái Mã Pì Lèng (Hà Giang) và du lịch tâm linh Nam Hải Vân (Đà Nẵng).

Từ trái Ông Trần Sỹ Tiến, Trần Văn Quân, Nguyễn Trung Hùng, Nguyễn Thành Trung và đại biểu tham dự

Theo đó, dự án Công viên hoa hồng – Rose Park đã được triển khai tại địa chỉ Đầm Trành thuộc phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội). Với diện tích 22ha, nằm ngay bên bờ sông Hồng và nằm cách trung tâm Hà Nội chưa tới 10km. Dự án này đã có nhiều hạng mục được triển khai và thời gian tới, Diogroup sẽ đẩy mạnh tiến độ để người dân Hà Nội sớm có một khu du lịch gắn liền với các hoạt động nông nghiệp, sinh thái, nghỉ dưỡng… Ông Nguyễn Trung Hùng chủ tịch HĐQT Diogroup chia sẻ: “Triển khai các dự án du lịch nông nghiệp chúng tôi mong muốn góp vào lá phổi xanh của thành phố, cùng bà con nông dân tạo ra các sản phẩm du lịch thân thiện với mội trường, các sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ cho các gia đình tại Hà Nội”.

Điểm nhấn của Rose Park là hơn 150 nghìn cây hoa hồng thuộc 715 loại hoa được sưu tập khắp nơi trên toàn thế giới. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó TGĐ Dio Land, đơn vị trực tiếp quản lý Rose Park thì với hơn 700 loại hoa như vậy cũng là một kỳ công: “Hoa hồng có xuất xứ nước ngoài, nhiều loại hoa đã xuất hiện ở Việt Nam trên dưới thế kỷ, chúng tôi sưu tập hết. Loại có loại hoa phải đặt mua trực tiếp từ Bungari, Pháp, Anh, Thái Lan”. “Đến bây giờ tôi có thể nhớ đến từng gốc hoa trong vườn” - ông Trung khẳng định. Bên cạnh đó, Rose Park còn có những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ hoa hồng như: Nước xịt khoáng hoa hồng, tinh dầu hoa hồng và nước khoáng hoa hồng.

Ông Nguyễn Trung Hùng và ông Trần Sỹ Tiến ký kết hợp tác

“Bản thân tôi sinh ra từ làng nghề Sơn Đồng (Hoài Đức, HN) nơi đã đạt được những tinh hoa cao quý trong sản xuất đồ thờ thủ công mỹ nghệ nên trong tâm tôi luôn có thôi thúc làm việc gì đó liên quan đến tâm linh”, ông Nguyễn Trung Hùng mở đầu câu chuyện cũng là lý do triển khai khu du lịch tâm linh tại Đà Nẵng. Ông cho biết thêm, khu du lịch tâm linh nằm cách trung tâm Đà Nẵng 23 km, chúng tôi sẽ xây dựng làng nghề xưa, thung lũng hoa và các không gian tâm linh gắn liền với đạo Phật. “Khu du lịch nằm ở Nam Hải Vân thuộc quận Liên Chiểu - Đà Nẵng, đây là địa điểm nằm trong vòng cung liên hoàn nối Ba Na Hills, TP. Đà Nẵng, Bán đảo Sơn Trà, TP. Hội An…”, ông Trần Sỹ Tiến, đại diện khu du lịch cho biết.

Nhiều người có mặt tại buổi tọa đàm trong lễ ký kết hợp tác quan tâm đến khu du lịch sinh thái nằm ở khu vực đèo Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo. Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng băn khoăn về vấn đề giao thông, ông Trần Văn Quân, đối tác của Dio chia sẻ: “Tôi được biết tỉnh ủy Hà Giang đã có đề xuất với chính phủ, tháng 10/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đa phê duyệt chủ trương. Và trong vòng 2 năm nữa sẽ có đg cao tốc nối từ TP Yên Bái đến Hà Giang. Khi dự án hoàn thành, đây sẽ là cú hích lớn cho du lịch Hà Giang”.

Ông Nguyễn Trung Hùng – Chủ tịch HĐQT Diogroup

Về vị trí địa lý, khu du lịch sinh thái Mã Pì Lèng nằm bên dòng song Nho Quế, dưới chân đỉnh đèo hùng vĩ này. Hiện tại nơi đây là một khu đất dự án có diện tích đất 6.7ha nằm trong diện tích đất nghiên cứu quy hoạch 7,14 ha, khoảng trung bình 95% diện tích là đất hoang núi đá, 2% diện tích đất nhỏ trồng ngô. Khu đất nằm trong phần địa hình cao của Cao nguyên đá Đồng Văn. “Khi xây dựng khu du lịch sinh thái chúng tôi đặt sinh kế của người dân lên hàng đầu. Dự án khai thác với chiều dài 24km đường, hiện đang có 50 nóc nhà với 300 nhân khẩu là người dân tộc H’Mông. Chúng tôi sẽ xây dựng những công trình của người H’Mông đồng thời khai thác bản của người H’Mông tại đây để phát triển du lịch cộng đồng để du khách được trải nghiệm không gian văn hóa của người H’Mông”, ông Quân chia sẻ thêm.

Cả ba dự án chúng tôi xây dựng trên cơ sở tôn trọng và khai thác các giá trị văn hóa đời sống bản địa của cư dân địa phương, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa vừa thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch. Đồng thời tạo ra các giá trị sản phẩm du lịch chất lượng cao, đậm đà bản sắc dân tộc, không chỉ đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước mà còn du khách quốc tế, đặc biệt là với kiều bào ta ở nước ngoài. Chính vì vậy, ông Nguyễn Trung Hùng mong muốn: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc sản xuất những hình ảnh, clip… vừa chân thực vừa đẹp, cuốn hút mong muốn có thể chạm đến cảm xúc của người xem để thông qua đó, kiều bào cảm nhận được Việt Nam và mong muốn về quê hương...”

P.V

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/co-them-3-khu-du-lich-diem-nhan