Có thể xử lý bãi tắm tiên ở Sông Hồng vì lý do thể thao khiêu dâm?

Sở VH-TT Hà Nội cho biết sẽ cho người kiểm tra bãi tắm tiên ở Sông Hồng. Nếu có tập thể thao có tính chất khiêu dâm sẽ xử lý.

Người đàn ông tập yoga khỏa thân tại bãi tắm tiên sông Hồng - Ảnh: Lưu Quang Phổ

Hình ảnh được chụp cho thấy bãi tắm ở bãi giữa sông Hồng có nhiều người tới tắm, bơi lội và tập thể thao khỏa thân. Trong đó có cả người tập yoga khỏa thân. Điều đáng nói là theo ý kiến từ Bộ VH-TT-DL việc luyện tập yoga khỏa thân có thể bị coi là luyện tập thể thao có tính chất khiêu dâm. Theo đó, sáng 1.8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ, ông Phạm Xuân Phúc, Phó chánh thanh tra có đưa ra ví dụ để giải thích về hành vi luyện tập thể thao có tính chất khiêu dâm. Cụ thể, yoga khỏa thân và việc tập dance sport ăn mặc phản cảm và có những động tác biến tấu không phù hợp được liệt vào việc này.

“Qua thực tế kiểm tra, một số môn thể thao hiện nay như yoga đã xuất hiện yoga khỏa thân, như thế là trái với thuần phong mỹ tục. Hoặc thậm chí thể dục dưỡng sinh cũng có những hình thức như “suối nguồn tươi trẻ". Những hoạt động như thế này không phù hợp với thuần phong, mỹ tục”, ông nói.

Trác Thúy Miêu: "Thể thao mang tính khiêu dâm, cấm ai, cấm cái gì"? - Ảnh:

Vì thế, vấn đề đặt ra là việc người dân từ nhiều năm nay vẫn luyện tập, "vui chơi khỏa thân" tại địa điểm bãi sông Hồng này có vi phạm pháp luật hay không. Cụ thể hơn, liệu họ có vi phạm quy định tại điều 7 Nghị định 46/2019/NĐ-CP hay không. Theo điều này, hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Ông Vũ Trọng Lợi, người phụ trách môn Yoga của Tổng cục Thể dục thể thao cho rằng rất khó chấp nhận việc tập yoga mà không mặc gì. “Làm sao lại có yoga nào là yoga khỏa thân. Nếu là khỏa thân để chụp ảnh với tư thế yoga thì là việc của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm quản lý. Làm gì lại có cái kiểu hành vi phản cảm thế. Nếu mà có thì chẳng qua là người vớ vẩn, họ làm động tác yoga chụp ảnh. Thể thao là các bộ môn đều không được có hành vi phản cảm trái với thuần phong mỹ tục. Trang phục của yoga làm gì có cái không có quần áo… Nếu như thế mà bị bắt được thì phải phạt”, ông nói.

Trong khi đó về việc bãi tắm này có phải là nơi có việc tập thể thao tính chất khiêu dâm hay không, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội nói sẽ cho kiểm tra. “Để kiểm tra lại xem thế nào. Nếu có việc đó thì sẽ xử lý”, ông Động nói.

Trước đó, bãi tắm tiên này với các hoạt động trong trạng thái khỏa thân đã được báo chí nước ngoài phản ánh. Theo đó, việc tắm tiên này được coi là cơ hội để những người tham gia thoát khỏi nhịp sống vội vã của thành phố và tận hưởng phút giây vui vẻ bên bạn bè.

“Trong đầu anh dâm thì thể thao sẽ khiêu dâm” - Ảnh:

Trinh Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/co-the-xu-ly-bai-tam-tien-o-song-hong-vi-ly-do-the-thao-khieu-dam-1109924.html