'Có thể Ngọc Trinh không xấu hổ, nhưng tôi xấu hổ'

Đó là một trong nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ việc Ngọc Trinh xuất hiện với bộ trang phục phảm cảm tại thảm đỏ Cannes 2019 có thể làm xấu hình ảnh phụ nữ Việt trước mặt bạn bè quốc tế.

Tối 19.5 (giờ địa phương), Ngọc Trinh gây sốc khi xuất hiện tại thảm đỏ Cannes với bộ váy xuyên thấu, mặc như không mặc. Không chỉ vậy, người đẹp còn không ngần ngại tạo đủ dáng, phô trọn vòng 3 trước ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, công chúng đã chỉ trích gay gắt sự quá lố của "Nữ hoàng nội y". Trên trang cá nhân của Ngọc Trinh, nhiều người cũng thẳng thắn bày tỏ sự chê trách. Chỉ một số ít khen ngợi thân hình của người đẹp Trà Vinh, còn đa số đều cho rằng không thể chấp nhận việc cô diện đồ "mặc như không", thậm chí nhiều người còn tỏ ra bất bình khi Ngọc Trinh đang làm xấu đi hình ảnh phụ nữ Việt trước mặt bạn bè quốc tế.

Bộ váy gây tranh cãi của Ngọc Trinh khi xuất hiện của Cannes 2019.

Bộ váy gây tranh cãi của Ngọc Trinh khi xuất hiện của Cannes 2019.

Bạn đọc Nguyễn Vinh bình luận: "Có thể Ngọc Trinh không đại diện cho Việt Nam tham dự Cannes nhưng hành động của bạn cũng ít nhiều làm ảnh hưởng tới cái nhìn của quốc tế dành cho phụ nữ Việt. Bạn mặc hở hết như thế này, rồi nhiều người sẽ nghĩ phụ nữ Việt cũng ăn mặc hở hang như bạn, mang tiếng quá".

"Rõ ràng là Ngọc Trinh ý thức được bộ váy này mặc như không. Có thể cô ấy không thấy xấu hổ nhưng tôi thấy xấu hổ thay. Tôi nghĩ không chỉ mình tôi lo lắng vì sau này, bạn bè quốc tế sẽ có cái nhìn khác về người phụ nữ Việt. Thú thực, lối ăn mặc này quá thô thiển và không có văn hóa", bạn Nguyễn Minh Hằng chê trách.

"Hòa nhập với thế giới nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm như thế này. Bạn có thể mặc bikini trong phòng ngủ, trên bãi biển nhưng đừng làm trò phản cảm tại sự kiện có tầm cỡ quốc tế như vậy. Tôi có đọc bài Ngọc Trinh lên hẳn báo Trung Quốc và dân mạng còn thở phào vì cô ấy không phải người Trung Quốc nữa. Tự làm xấu đi hình ảnh phụ nữ Việt vì bản thân mình. Ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng cơ quan quản lý cũng nên có án phạt để những trường hợp sau không tái diễn", bạn Vũ Hạ Linh bình luận.

Bạn Đức Bình cảm thấy khó hiểu trước xu hướng thời trang kém tế nhị như thế này: "Thú thực, là đàn ông nhưng tôi phải nhận xét bộ váy này rất phản cảm. Một cách ăn mặc thảm họa và vô cùng xấu hổ mà cũng mang ra khoe trước công chúng. Là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ với người nước ngoài, khi thấy Ngọc Trinh khoe thân một cách lố lăng hết chỗ nói. Thật khó hiểu khi nhiều người dựa vào cái gọi là thời trang, đánh vào những đôi mắt tò mò, để ăn mặc một cách kém tế nhị, vô duyên như thế".

Giữa tâm bão, Ngọc Trinh giải thích cô là "Nữ hoàng nội y" nên mặc như vậy là bình thường, thậm chí còn gọi ồn ào này là "màn trình diễn để đời". Trước lời phân trần của Ngọc Trinh, nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Tôi không hiểu nổi tại sao cô ấy lại có suy nghĩ ngược đời như vậy. Trinh đẹp thì Trinh khoe nhưng khi bị bao nhiêu người chỉ trích, lên cả báo nước ngoài mà tự hào nói được là "màn trình diễn để đời" thì đúng là không hiểu suy nghĩ như thế nào?", bạn Vũ Tâm bình luận.

Linh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/co-the-ngoc-trinh-khong-xau-ho-nhung-toi-xau-ho-735315.ldo