Có thể dùng khẩu trang vải để phòng chống virus corona

Trong buổi họp báo của bộ Y tế về dịch virus corona, PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, có thể dùng khẩu trang vải sử dụng rồi giặt sạch sử dụng lại để phòng, chống virus corona.

Sẽ xử lý nghiêm những cơ sở y tế tăng giá bán khẩu trang

Những ngày qua, khẩu trang là mặt hàng bán chạy nhất để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Cũng nhân cơ hội đó, rất nhiều cơ sở y tế, cửa hàng bán lẻ tự ý tăng mức giá khẩu trang lên gấp nhiều lần, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các biện pháp phòng chống dịch do virus corona gây nên do bộ Y tế tổ chức, ông Nguyễn Tử Hiếu - đại điện Cục Quản lý Trang thiết bị y tế (bộ Y tế) cho biết, trang thiết bị phòng chống dịch gồm máy thở, lọc máu, khẩu trang, mặt nạ phòng chống dịch, găng tay, kính phòng hộ.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều đơn vị do vấn đề nhân công nên chưa đi vào sản xuất. Bộ có gửi công văn cho các đơn vị chủ động sản xuất trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới phải đảm bảo bình ổn giá, không bán cho các đối tượng đầu cơ, gom hàng tăng giá xuất khẩu cho nước khác. Phải đảm bảo nguồn cung ứng trang thiết bị cho các cơ sở y tế trong nước để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Tử Hiếu - đại điện Cục Quản lý Trang thiết bị y tế (bộ Y tế).

Ông Nguyễn Tử Hiếu - đại điện Cục Quản lý Trang thiết bị y tế (bộ Y tế).

“Các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm và đạo đức trong kinh doanh, không được tăng giá. Các cơ quan chức năng, đội quản lý thị trường các địa phương cần phối hợp để kiểm soát, kiểm tra, giám sát các cơ sở tăng giá khẩu trang. Sẽ phạt nặng những cơ sở tăng giá khẩu trang. Năng lực sản xuất của các đơn vị đều đáp ứng được, tuy nhiên thời gian qua đúng là có tình trạng có người đầu cơ, gom hàng để thổi giá, gây thiếu mặt hàng (khẩu trang)”, ông Hiếu khẳng định.

Ngoài ra, về công tác chuẩn bị trang thiết bị phòng chống dịch, chúng tôi đề nghị các đơn vị nhập khẩu có báo cáo về năng lực để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đúng theo kế hoạch của bộ Y tế.

Có thể dùng mọi loại khẩu trang?

Trả lời về vấn đề nên đeo khẩu trang nào, ông Hiếu cho hay, theo góc độ cá nhân mọi người nên đeo khẩu trang phòng bệnh hô hấp, phòng cả khói bụi và nhiều bệnh khác như cúm, viêm phổi. Nhưng ở mức độ nào, nguy cơ nào, trường hợp nào, lúc nào chúng ta mới dùng khẩu trang, ví dụ dịch hiện nay chưa lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng chúng ta có thể dùng khi tới những nơi đông người, có thể dùng khẩu trang y tế, không nhất thiết phải là khẩu trang N95.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn trung tâm cấp cứu khẩn cấp sự kiện y tế Việt Nam cho biết: "Đeo khẩu trang phòng được nhiều bệnh cúm, bệnh hô hấp, bụi… tuy nhiên cần sử dụng hợp lý. Ví dụ ở bệnh viện, khu đông người, bến xe nên dùng khẩu trang. Khẩu trang dùng vải cũng có thể sử dụng rồi giặt sạch sử dụng lại.

Bộ Y tế khuyến cáo, chỉ những người trực tiếp đi vào ổ dịch, chăm sóc người có dịch nên dùng khẩu trang N95, còn nếu không người dân không nên quá hoang mang, sợ bị lây nhiễm. Chúng tôi khuyến cáo, nếu ho, hắt hơi che miệng để hạn chế vi rút lây cho người khác nếu mắc bệnh".

PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn trung tâm cấp cứu khẩn cấp sự kiện y tế Việt Nam.

Ông Phu cũng khuyến cáo thêm, trong thời gian nhiều nơi tổ chức lễ hội, nếu không có việc quan trọng không nên tổ chức tụ tập đông người, có thể họp online. Hiện tại chính phủ chưa cấp các lễ hội, căn cứ vào mức độ lây lan, bộ Y tế sẽ có khuyến cáo đến chính phủ.

Ngoài ra, PGST.TS Trần Đắc Phu cũng cấp thêm thông tin, dịch viêm phổi cấp corona tại Trung Quốc diễn ra quá nhanh, lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, hiểu biết của truyền thông và người dân về căn bệnh chưa rõ ràng gây lo lắng, hoang mang dư luận.

Tính tới đến 11h00 ngày 31/01/2020, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona trên thế giới ghi nhận là 9.832 trường hợp, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 9.699 người. Trong đó, tổng số trường hợp tử vong: 213, toàn bộ đều ở lục địa Trung Quốc.

Đã có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) với tổng số trường hợp mắc là 133 người.

Tại Việt Nam ghi nhận 5 trường hợp dương tính với virus corona, tất cả là trường hợp xâm nhập. Trong đó, 4 trường hợp đều có tiền sử đi từ vùng dịch về, 1 trường hợp lây qua tiếp xúc gần với bố (trong dịch tễ trường hợp này vẫn được xếp lây do xâm nhập).

Bích Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-the-dung-ca-khau-trang-vai-de-phong-chong-virus-corona-a464225.html