Có thể còn nhiều F1 tại TP. Hải Dương chưa được phát hiện

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhận định, có thể còn nhiều F1 chưa được phát hiện khi các ca nhiễm không tự giác cung cấp và các F1 cũng không tự giác khai báo.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Dương, đến sáng ngày 19/2, địa bàn tỉnh đã ghi nhận 578 ca bệnh Covid-19 ở tất cả 12/12 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh có 5 ổ dịch lớn, gồm TP. Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và TP. Hải Dương.

Ổ dịch tại TP. Hải Dương tới nay phát hiện 27 ca mắc, trong đó 3 ngày gần nhất ghi nhận 9 ca. Tổng số F1 đã được xác định là 751 trường hợp.

Các bệnh nhân tại ổ dịch này có dấu hiệu khởi phát và khả năng lây nhiễm tại cộng đồng trong thời gian dài (khoảng 3 tuần). Nhiều mốc dịch tễ rất rộng và phức tạp (chợ Hải Tân, trung tâm điện máy HC, ngã 6 Hải Dương, khu vực phía ngoài BVĐK Hải Dương, bến xe, khu dân cư đông đúc).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương nhận định, có thể còn nhiều F1 chưa được phát hiện hết do các bệnh nhân không tự giác cung cấp và các F1 cũng không tự giác khai báo.

Tối ngày 17/2, TP. Hải Dương đã tìm được nguồn lây cho các ca mắc tại cộng động. Theo đó, bệnh nhân 2278 được xác định lây nhiễm từ ca bệnh 1734 (nhân viên tầm quất của Hội người mù), từ đó lây sang những người trong gia đình và người giúp việc.

Mặc dù đã tìm ra trường hợp F0 cho nhóm lây nhiễm tại cộng đồng, tuy nhiên do tình hình dịch tại thành phố vẫn còn phức tạp, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo thành phố tiến hành lấy mẫu diện rộng những nơi các bệnh nhân đã di chuyển nhiều.

“Hiện nay, trên địa bàn tỉnh thỉnh thoảng vẫn phát hiện các trường hợp trong khu phong tỏa, ho sốt cộng đồng dương tính SARS-CoV-2, sau khi điều tra truy vết thì đều có nguồn lây. Tuy nhiên, các đối tượng này không trung thực khai báo y tế, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt gây hoang mang lo lắng cho người dân”, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho hay.

Với ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, tới nay, ngành y tế đã ghi nhận 89 ca mắc, trong đó 3 ngày gần nhất phát hiện thêm 24 ca mới, tổng số F1: 1829 người. Diễn biến dịch trên địa bàn huyện Cẩm Giàng được đánh giá còn đang phức tạp.

Ổ dịch TP. Chí Linh tới sáng 19/2 đã ghi nhận 299 ca mắc, 3 ngày gần nhất thêm 36 ca. Tổng số F1 của toàn thành phố là 6537 người, đều đã được xét nghiệm ít nhất 2 lần. Ổ dịch Kinh Môn đã ghi nhận 71 ca mắc, 3 ngày gần nhất thêm 4 ca. Tổng số F1 là 3679 người, đã được xét nghiệm 100%. 2 ổ dịch này tới nay cơ bản đã được khống chế.

Ổ dịch tại huyện Nam Sách đã ghi nhận 30 ca mắc, 3 ngày gần nhất chỉ phát hiện thêm 1 ca mắc mới. Tổng số F1 là 689 người, đã được xét nghiệm 100%. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đánh giá, ổ dịch Nam Sách cơ bản đã được khoanh vùng.

Từ 0 giờ ngày 16/2, Hải Dương chính thức thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, triển khai 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã).

Tỉnh đã thành lập 203 khu cách ly tập trung, trong đó 69 khu của huyện và 134 khu của xã, 17 khu đã hoàn thành thời gian cách ly.

Kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, Hải Dương đã thực hiện phong tỏa 74 Khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện/TP.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/co-the-con-nhieu-f1-tai-tp-hai-duong-chua-duoc-phat-hien-713894.html