Có thể bạn chưa biết: Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước... đều xuất thân từ Thách Thức Danh Hài!

Trước khi nổi tiếng, đây là những diễn viên hài từng thử sức 'chọc cười' giám khảo Thách Thức Danh Hài.

là "cái nôi" phát hiện ra nhiều gương mặt tài năng của làng hài Việt Nam. Một số diễn viên hài được nhiều khán giả biết đến hiện nay đã từng tham gia sân chơi này để thử sức khiếu hài hước bằng cách "chọc cười" các giám khảo. Trong số đó, phải kể đến những tên tuổi nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa, Minh Dự, Huỳnh Phương, Ngọc Phước.

Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm từng xuất hiện trong tập 11 của Thách Thức Danh Hài mùa 2. Nam diễn viên hài đã nhập vai rất thành công, ẵm giải thưởng 40 triệu đồng khi cùng bạn diễn Bửu Đa "chọc cười" 2 giám khảo với những màn đánh ghen trào phúng, từ siêu phẩm Siêu Mẫu Việt Nam" đến Thích Ăn Chuối.

Xuất hiện với sơ mi trắng gọn gàng, hiền lành, Lê Dương Bảo Lâm được Trấn Thành - Việt Hương gọi là anh chàng không ngược đãi cơ thể

Xuất hiện với sơ mi trắng gọn gàng, hiền lành, Lê Dương Bảo Lâm được Trấn Thành - Việt Hương gọi là anh chàng không ngược đãi cơ thể

Thế nhưng khi nhập vai, Lê Dương Bảo Lâm "lột xác" hoàn toàn

Hết lần này đến lần khác 2 giám khảo đều "đứng ngồi không yên". Thậm chí, ngay từ phần thi đầu tiên của Lê Dương Bảo Lâm cùng bạn diễn đã khiến Trấn Thành phải quỳ gối vái lạy.

Mạc Văn Khoa

Xuất hiện trong tập 5 của Thách Thức Danh Hài mùa 2, Mạc Văn Khoa gây nhiều ấn tượng từ chính khuôn mặt có nét hài hước. Khả năng diễn xuất mang hơi hướng của danh hài Chiến Thắng khiến Mạc Văn Khoa càng nhận được nhiều lời khen từ giám khảo.

Khi đó, Mạc Văn Khoa đã hóa thân thành công vào nhiều nhân vật khác nhau: từ cô bé bán diêm đến anh chàng bán bánh mì, khiến giám khảo Việt Hương phải kiềm nén cơn cười nhằm khơi dậy khả năng tiềm ẩn của anh chàng này. Nam diễn viên hài "chốt sổ" tại chương trình với giải thưởng 40 triệu đồng.

Tiết mục Cô Bé Bán Diêm của Mạc Văn Khoa khiến giám khảo không nhịn được cười

Huỳnh Phương

Thách Thức Danh Hài 2015 từng chào đón một gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả hiện nay: Huỳnh Phương - một trong những thành viên trụ cột của nhóm hài nổi tiếng FAPtv hiện tại.

Khi đó, Huỳnh Phương lấy tên thật là Duy Phương, tham gia làm trợ diễn cho cậu bạn Huỳnh Nhu. Với các tiết mục lần lượt từ hóa thân thành chàng trai dân tộc kể chuyện cổ tích, em bé thổi sáo, cô gái múa lửa, ảo thuật gia... hai anh chàng tài năng đã khiến 2 danh hài Việt Hương và Trấn Thành phải cười nghiêng cười ngả.

Huỳnh Phương - Huỳnh Nhu

Nghệ sĩ Việt Hương khi đó cực kỳ ấn tượng với gương mặt nghiêm túc của Huỳnh Phương. Danh hài nhận xét: "Bạn đừng bao giờ cười mà mặt bạn phải lạnh tanh như vậy. Bạn có biết khuôn mặt của bạn rất dễ ghét nhưng sẽ đem lại nụ cười cho người khác".

Gương mặt lạnh lùng của Huỳnh Phương gây ấn tượng với danh hài Việt Hương

Minh Dự

Thời sinh viên, Minh Dự từng 2 lần tham gia Thách Thức Danh Hài: một lần trở thành bạn diễn hỗ trợ và lần khác trở thành thí sinh. Tuy nhiên, ở cả 2 lần này, "thánh chửi" đều gây được ấn tượng với 2 giám khảo.

Lần đầu tiên tham gia, Minh Dự chỉ phụ trách hỗ trợ cho bạn của mình là Hải Cường. Lối diễn duyên dáng của Minh Dự được danh hài Việt Hương cho là "lấn át" cả thí sinh chính.

Minh Dự - Hải Cường

Tiếp đó, Minh Dự cũng trở thành thí sinh chính tham gia thi cùng Thùy Trang. Tuy cả hai phần dự thi đều không đạt được giải thưởng cao nhưng đây chính là dấu mốc khiến anh chàng bén duyên với nghiệp diễn hài.

Phần thi của Minh Dự - Thùy Trang đã giúp cả hai giành được 20 triệu đồng

Ngọc Phước

Ngọc Phước hiện được xem là gương mặt triển vọng trong làng hài, vừa xuất sắc giành vị trí Quán quân của chương trình Cười Xuyên Việt 2020 vào những ngày đầu năm 2021. Trước khi quen mặt với khán giả, Ngọc Phước đã từng tham gia Thách Thức Danh Hài cùng bạn là thí sinh Mã Như Ngọc.

Ngọc Phước từng là trợ diễn của bạn tại Thách Thức Danh Hài

"Chọc cười" được cả 2 giám khảo tại mùa thi năm đó, Ngọc Phước và bạn đã giành được 10 triệu đồng tiền thưởng. Dù được khen ngợi vì có tiềm năng trở thành diễn viên hài, Ngọc Phước thời điểm đó vẫn khẳng định bản thân không hề có ý định đi theo con đường này.

Ngọc Phước từng khẳng định không có ý định trở thành diễn viên hài nhưng giờ đây đã là Quán quân Cười Xuyên Việt 2020.

Theo Bell Shino/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/co-the-ban-chua-biet-le-duong-bao-lam-mac-van-khoa-ngoc-phuoc-deu-xuat-than-tu-thach-thuc-danh-hai/20210402010814541