'Cổ tặc' đục khoét di chỉ Vườn Chuối

Sáng 10/5, người dân thôn Lai Xá (Hoài Đức, Hà Nội) thông tin về việc phát hiện nhiều đối tượng đào trộm cổ vật tại di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối.

Theo nguồn tin của báo Kinh tế & Đô thị, ngày 9/5, nhiều đối tượng ngang nhiên đào 4 hố để tìm kiếm và lấy trộm cổ vật tại Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối.

Theo nguồn tin của báo Kinh tế & Đô thị, ngày 9/5, nhiều đối tượng ngang nhiên đào 4 hố để tìm kiếm và lấy trộm cổ vật tại Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối.

Trong các bức ảnh do người dân Lai Xá ghi lại có khoảng 4 đối tượng đã thực hiện hành vi đào trộm cổ vật.

Các đối tượng trộm cổ vật mang theo những dụng cụ như thuổng, bao tải, xẻng.

Từ cuối năm 2018, hành vi trộm cổ vật đã xảy ra phổ biến tại Di chỉ Khảo cổ học Vườn Chuối. Người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, hành vi trộm cổ vật vẫn diễn ra ngang nhiên, không phải đối mặt với sự kiểm soát nào.

Việc đào trộm diễn ra ngay trước thời điểm các cơ quan chức năng chính thức động thổ để tiến hành khai quật vào ngày hôm nay (10/5).

Trước đó, sau nhiều lần ''kêu cứu'', ngày 23/4, Bộ VHTT&DL đã có Quyết định về việc thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu di chỉ hơn 3.000 tuổi ở Hà Nội.

Minh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/co-tac-duc-khoet-di-chi-vuon-chuoi-342809.html