Cơ sở sản xuất vôi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Bất chấp quy định về bảo vệ môi trường, hàng chục lò vôi ngày đêm gây tiếng ồn, xả khói bụi ngột ngạt bao phủ cuộc sống của nhiều người dân Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Kê, huyện Thanh Liêm và khu vực lân cận.

Hàng chục lò vôi ngày đêm gây tiếng ồn, xả khói bụi ngột ngạt bao phủ cuộc sống của nhiều người dân tiểu khu La Mát. Ảnh: HL

Nhiều người dân tại thị trấn Kiện Khê bày tỏ nỗi niềm về cuộc sống khổ sở tại “thủ phủ” ô nhiễm tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Môi trường sinh sống của họ trở nên ô nhiễm trầm trọng do hoạt động sản xuất vôi của một số cơ sở sản xuất vôi trên địa bàn, đặc biệt là khu vực gần cơ sở sản xuất Công ty TNHH Văn Hoa và Công ty Cổ phần Đức Hồng.

Trong đơn thư gửi lên xã, lên huyện rồi tới cấp tỉnh, người dân đều “kêu cứu” vì các cơ sở sản xuất vôi ngày đêm xả khí độc hại ra môi trường xung quanh. Quá trình sản xuất, sàng lọc vôi tạo ra rất nhiều bụi bẩn, bụi sỉ khiến cho các hộ dân xung quanh không dám mở cửa. Hành lang, ban công đều bám bụi đen dày đặc. Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn nghiêm trọng.

Chưa hết, quá trình vận chuyển lưu thông phương tiện chở vật liệu, thời gian cẩu vôi lên sàng diễn ra từ sáng tới tối mịt gây ra các tiếng ồn suốt ngày đêm khiến đầu óc người dân khu vực xung quanh lúc nào cũng căng lên, không thể ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường nhật của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cùng một số người dân trú tại tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê chia sẻ, cuộc sống hiện tại của chúng tôi vô cùng khổ sở vì khói bụi, ô nhiễm. Chúng tôi không dám mở cửa nhà, không dám phơi quần áo ra ngoài vì bụi bẩn quá nhiều. Bụi bẩn, khói than, bụi vôi, bụi đá từ khu vực lò vôi dẫn đến khó thở; tiếng rung, tiếng ồn ở các cơ sở sản xuất, tiếng xe chở đá, đổ đá, inh tai... Điều này dẫn đến tác hại xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các hộ dân, gây ra các bệnh về hô hấp, đau mắt, ung thư, bệnh ngoài da… Suốt nhiều năm qua, nhiều người dân tại địa phương sống trong cảnh ô nhiễm thường xuyên gặp phải các căn bệnh như đau mắt, khó thở, tỷ lệ ung thư trẻ tuổi rất cao. Sống trong tình cảnh ô nhiễm nghiêm trọng nên lúc nào chúng tôi cũng sợ hãi về nguy cơ bệnh tật rình rập.

Nghiêm trọng là, người dân phản ánh các cơ sở sản xuất vôi đều không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, giải pháp giảm thiểu triệt để ô nhiễm theo quy định pháp luật.

Trước bức xúc của người dân, Chủ tịch UBND thị trấn Kiện Khê đã yêu cầu Công ty TNHH Văn Hoa, Công ty Cổ phần Đức Hồng và các hộ sản xuất vôi thực hiện ngay các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khói bụi, khí thải, tiếng ồn, nguy cơ gây tai nạn giao thông của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và bốc dỡ hàng hóa, không sản xuất quá sớm, quá khuya làm ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống của nhân dân, không cẩu đá xuống các phương tiện tàu, thuyền.

Người dân tại thị trấn Kiện Khê bức xúc về tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, sức khỏe của họ. Ảnh: HL

UBND thị trấn cũng tiếp tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án di chuyển các lò vôi ra khỏi khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Nếu các doanh nghiệp, các hộ sản xuất tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, UBND thị trấn sẽ báo cáo với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại hiện trường, phóng viên tận mục sở thị vị trí hoạt động của hàng chục lò vôi nằm lọt giữa khu dân cư sinh sống, khoảng cách tới hộ dân gần nhất chỉ khoảng 1 đến 2m. Không khí bao trùm khu dân cư luôn trong trạng thái bụi bẩn dày đặc. Cây cối, nhà dân cùng các vật dụng sinh hoạt khác đều bị bao phủ bởi lớp bụi trắng đủ thấy cuộc sống khổ cực vì ô nhiễm môi trường mà người dân chịu đựng đang ở mức độ nghiêm trọng như thế nào.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Vũ Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Liêm cho biết, liên quan đến những kiến nghị, bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm từ các cơ sở sản xuất vôi trên địa bàn, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đang tiến hành thanh tra toàn diện. Hiện, đoàn thanh tra đang trình UBND tỉnh xem xét dự thảo kết luận. Sau khi có kết luận của đoàn thanh tra, UBND huyện sẽ nghiêm túc chấp hành.

Được biết, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vôi và hoạt động cầu cảng trong khu dân cư thôn La Mát, thị trấn Kiện Khê và thôn Lam Sơn 2, phường Châu Sơn.

Đoàn thanh tra do ông Đỗ Quang Nha, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đường thủy đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vôi và hoạt động cầu cảng tại khu vực thôn La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, thôn Lam Sơn 2, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/co-so-san-xuat-voi-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong_t114c1143n132099