Cơ sở phế liệu cháy ngùn ngụt, thiệt hại nhiều tài sản

Hàng trăm cảnh sát PCCC tích cực khống chế đám cháy tại một cơ sở phế liệu thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM và bảo vệ thành công hơn 2/3 diện tích cơ sở này.

Chiều ngày 7/3, Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cho biết, trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi một phần diện tích cơ sở phế liệu.

Hàng trăm lính cứu hỏa bảo vệ thành công hơn 2/3 diện tích cơ sở phế liệu.

Trưa cùng ngày, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở phế liệu Song Đất, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát tại cơ sở này rồi lan rộng. Do thời tiết nắng nóng, trong cơ sở phế liệu lại có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. Đến 14h cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Thượng tá Kháng thông tin thêm, đơn vị đã huy động 23 xe chuyên dụng, 184 cán bộ chiến sĩ của phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Tân Phú và trung tâm Cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng tham gia chữa cháy.

Tại hiện trường, PV ghi nhận, một kho chứa đồ nhựa bên cạnh cơ sở bị cháy lan, nhiều tài sản bị thiệt hại. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 570m² cơ sở phế liệu, còn lại hơn 2.000m² được bảo vệ.

Trao đổi với PV, chủ cơ sở Song Đất cho biết, do nhân công ở cơ sở hàn xì bên cạnh hàn, làm bắn tia lửa qua gây cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/co-so-phe-lieu-chay-ngun-ngut-thiet-hai-nhieu-tai-san-a361357.html