Cơ sở làm đẹp ôtô ở Hà Tĩnh bận rộn phục vụ khách 'chơi' Tết

Dù mới cuối tháng 11 âm lịch, nghĩa là còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhu cầu 'làm đẹp' xe ôtô của người dân Hà Tĩnh đã lên cao khiến các cơ sở chăm sóc bận rộn phục vụ.

Nhu cầu tăng cao

Những ngày này, các cửa hàng nội thất ôtô dọc tuyến đường Hà Huy Tập, Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh) tấp nập khách vào ra. Đa phần khách đến để tư vấn, chăm sóc, bảo dưỡng, trang trí xe ôtô.

Thợ cửa hàng nội thất ô tô Đức Mỹ (đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh) lót sàn “làm đẹp” cho một chiếc xe mới.

Dừng chân trước cửa hàng nội thất ôtô Đức Mỹ (đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh), chúng tôi chứng kiến không khí khá nhộn nhịp. Tốp thợ làm việc không nghỉ tay, hết lượt xe này ra lại có lượt xe khác vào chăm sóc, làm đẹp.

Anh Đặng Thắng - chủ cửa hàng nội thất ô tô Đức Mỹ chia sẻ: “Từ cuối tháng 12 dương lịch đến nay, lượng khách đến chăm sóc xe tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi chăm sóc từ 20 - 30 lượt xe. Sở dĩ lượng khách tăng vì mới đây, người dân mua xe để kịp hưởng chính sách giảm thuế trước bạ khá nhiều. Đây cũng là thời điểm gần tết nên nhiều người tranh thủ đưa xe đi làm đẹp để đón năm mới”.

Dán phim cách nhiệt tại cửa hàng nội thất ô tô Đức Mỹ trên đường Lê Duẩn.

Theo các chủ cửa hàng nội thất trên địa bàn TP Hà Tĩnh, lượng xe có nhu cầu “làm đẹp” chiếm gần 70% là xe mới mua. Năm 2020, Chính phủ giảm thuế trước bạ 50% nên người dân Hà Tĩnh mua xe mới tăng hơn so với năm trước.

Với các xe mới mua thì chủ nhân thường lựa chọn các dịch vụ như: dán phim cách nhiệt, ốp dán ngoại thất, lắp bậc lên xuống, thảm lót sàn… Còn với xe ôtô cũ, khách hàng có xu hướng thay đổi kiểu dáng một vài bộ phận, bọc ghế da, lắp màn hình, khử khuẩn vệ sinh xe…

Cửa hàng nội thất ô tô Sơn Hiệp (đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đông khách đến “làm đẹp” cho xe

Giá cả bình ổn

Theo tìm hiểu của phóng viên, giá các dịch vụ “làm đẹp” xe ôtô năm nay không biến động so với năm ngoái. Cụ thể, dán phim cách nhiệt có giá từ 2 - 10 triệu đồng tùy loại phim; đồ ốp trang trí từ 50 - 300 nghìn đồng, khử khuẩn từ 200 - 300 nghìn đồng, lắp màn hình từ 3 - 10 triệu đồng tùy loại xe; bọc ghế da từ 2 - 5 triệu đồng tùy loại da…

Một chiếc xe được lắp đặt, trang bị nội thất hiện đại

Ngồi chờ thợ lắp thêm một số thiết bị tiện ích cho chiếc xe của mình, anh Nguyễn Đức Anh (Hương Sơn) cho biết: “Xe mua đã cũ nên tôi muốn nâng cấp một chút để tiện nghi và đẹp hơn để “chơi” tết. Ngoài lắp thêm camera và màn hình, tôi còn bọc ghế da để làm mới hình ảnh cho chiếc xe của mình”.

Thợ dán trang trí làm đẹp cho một chiếc xe cũ

Một hình thức trang trí ô tô được cả chủ xe cũ và chủ xe mới lựa chọn để chơi tết là dán decal và trang trí thêm “đồ chơi” cho xe. Nắm bắt xu hướng, nhiều cửa hàng nội thất ô tô cũng vừa nhập về số lượng lớn decal và các đồ vật trang trí xe hơi như: tượng trang trí, nước hoa ô tô, móc chìa khóa...

Các cửa hàng nhập về tượng trang trí phong thủy cho xe ô tô để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân

Chị Nguyễn Thị Hiệp – chủ cửa hàng nội thất ô tô Sơn Hiệp (đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Ngày càng có nhiều khách hàng trẻ tuổi sử dụng ôtô, bởi vậy, xu hướng làm đẹp xe cũng được trẻ hóa. Trong đó, xu hướng làm đẹp thường được lựa chọn là dán decal. Khách hàng chủ yếu dán tem trang trí hay dán những chỗ hay trầy xước”.

Với sự phát triển của mạng xã hội, đồ trang trí “làm đẹp” cho xe ô tô được bán online khá nhiều. Tuy nhiên, để lắp đặt nội thất ôtô cần có thợ chuyên nghiệp nên hầu hết người dân vẫn lựa chọn cách làm đẹp truyền thống, đến các cửa hàng kinh doanh nội thất ôtô uy tín trên địa bàn để lựa chọn dịch vụ. Như vậy, khách hàng vừa có được chiếc xe ấn tượng, cá tính mà vẫn đảm bảo an toàn để du xuân.

Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xe/co-so-lam-dep-oto-o-ha-tinh-ban-ron-phuc-vu-khach-choi-tet/204811.htm