Cơ sở kinh doanh vỏ xe cũ cháy dữ dội

Do vật liệu cháy là vỏ xe cũ nên lửa bùng phát nhanh tạo nên những cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực.

Ngày 30-7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở kinh doanh vỏ xe cũ ở tỉnh An Giang gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng

Sau gần 1 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy được khống chế

Sau gần 1 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy được khống chế

Cụ thể, lúc 9 giờ sáng, lửa bùng lên tại cơ sở kinh doanh mua bán vỏ xe cũ của bà Trần Thị Diệu (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên). Do bên trong là các vỏ xe nên lửa cháy rất nhanh tạo nên những cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ, Công an tỉnh An Giang đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại tài sản hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến hỏa hoạn được cho là do người dân dùng máy hàn gió đá cắt chiếc xe ô tô phế liệu nằm trong khu vực chứa vỏ xe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/co-so-kinh-doanh-vo-xe-cu-chay-du-doi-848928.html