Cơ sở kinh doanh lưu trú cần chủ động hợp tác với Công an để đảm bảo ANTT

Đó là đề nghị của Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy (PCCC) đảm bảo ANTT đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn Q. Hải Châu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi do CAQ Hải Châu tổ chức ngày 10-1.

Đó là đề nghị của Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy (PCCC) đảm bảo ANTT đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn Q. Hải Châu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi do CAQ Hải Châu tổ chức ngày 10-1.

Đại tá Lê Ngọc Hai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị và đại diện các cơ sở kinh doanh lưu trú đóng góp ý kiến cho CAQ Hải Châu.

Đại tá Lê Ngọc Hai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị và đại diện các cơ sở kinh doanh lưu trú đóng góp ý kiến cho CAQ Hải Châu.

Tại buổi tọa đàm, đại diện hơn 250 cơ sở kinh doanh, lưu trú trên địa bàn Hải Châu tham gia góp ý nâng cao công tác đảm bảo ANTT; đồng thời nêu một số thắc mắc như: sau khi Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (trước đây) sáp nhập về CAQ thì các thủ tục hành chính, thẩm duyệt, nghiệm thu… phân cấp quản lý trong lĩnh vực PCCC như thế nào; cơ quan Công an không làm giấy hẹn trả hồ sơ sau khi cơ sở nộp các thủ tục liên quan đến ANTT và PCCC; thái độ chưa tốt khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một số cán bộ…

Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu và đại diện các đội nghiệp vụ đã trả lời cụ thể các ý kiến, thắc mắc của cơ sở; nhắc nhở chấn chỉnh các cán bộ bị phản ánh đồng thời chỉ ra những hành vi vi phạm phổ biến của các cơ sở kinh doanh lưu trú cần được khắc phục trong thời gian tới.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Ngọc Hai cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Công an TP đặc biệt quan tâm trong năm nay là công tác quản lý người nước ngoài lưu trú, vì vậy công tác đăng ký phải được thực hiện nghiêm ngặt bởi gần đây nhiều nhóm người nước ngoài lựa chọn các khách sạn, nhà nghỉ làm nơi trú ẩn, thực hiện các hành vi phạm tội như đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy… Đối với công tác PCCC, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo kiên quyết không chấp nhận các hành vi gian dối trong công tác trang bị phương tiện, nghiệm thu hệ thống PCCC; lực lượng Cảnh sát PCCC cần có kế hoạch kiểm tra đột xuất các điểm có nguy cơ cháy nổ cao, đảm bảo an toàn trong dịp Tết sắp tới.

Đại tá Lê Ngọc Hai cũng đề nghị các cơ sở phải chủ động hợp tác, trình báo các vụ việc cho cơ quan Công an, không vì lợi ích của riêng cơ sở hay tâm lý chủ quan, e sợ mà làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT chung. “Người đứng đầu cơ sở kinh doanh lưu trú cũng cần lưu ý công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thường xuyên cảnh giác, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố”, Đại tá Lê Ngọc Hai chỉ đạo.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200929_.aspx