Cơ sở cai nghiện số 6, nơi giúp những mảnh đời hồi sinh

Mỗi năm có hàng nghìn người nghiện ma túy được đưa đến cơ sở cai nghiện số 6 Hà Nội để cai nghiện ma túy và nơi đây cũng giúp rất nhiều mảnh đời hồi sinh trở thành người có ích cho xã hội.

Cứ đến tháng 6 hàng năm, các cấp chính quyền lại tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26-6). Tại Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH cũng có nhiều hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy. Trong đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao giúp những học viên (người cai nghiện) hiểu được rằng, cuộc chiến chống ma túy không những cần sự quyết tâm của họ mà toàn xã hội cũng rất quan tâm.

Năm 2019, cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội, địa chỉ tại thôn Xuân Đồng- xã Tân Minh- huyện Sóc Sơn- Hà Nội, là đơn vị đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và tổ chức hội nghị. Chia sẻ với chúng tôi, ông Phí Anh Hoàng, GĐ cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội cho biết, cơ sở cai nghiện số 6 được thành lập vào tháng 10-2000, cơ sở đã hoạt động được 19 năm và cai nghiện cho hàng chục nghìn học viên (bắt buộc và tự nguyện). Hiện tại, cơ sở cai nghiện số 6 đang cai nghiện cho 550 học viên (người nghiện ma túy vào cơ sở được gọi là học viên), trong đó, học viên cai nghiện bắt buộc là 230 người, học viên cai nghiện tự nguyện là 320 người.

Học viên và cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy số 6 tập văn nghệ để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

Học viên và cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy số 6 tập văn nghệ để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

Để làm tốt công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và hội nghị trong Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, đơn vị đã chuẩn bị rất nhiều chương trình, kế hoạch. “Ngay từ đầu tháng 5-2019, cơ sở, số 6 đã phải lên kế hoạch rất cụ thể để triển khai. Ví dụ như kế hoạch cải tạo cảnh quan môi trường, kế hoạch trang trí khánh tiết, kế hoạch tổ chức tiếp đón đại biểu, các đơn vị đến giao lưu… Trong lần tổ chức này, chúng tôi không chỉ thi đấu 4 môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co giữa 7 cơ sở cai nghiện ma túy với nhau mà còn mời một số xã ở gần cơ sở cai nghiện số 6 đến giao lưu. Mục đích là tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong tháng hành động này để khẳng định rằng, cuộc chiến với ma túy và cai nghiện ma túy không chỉ riêng một mình ai, không chỉ riêng ở cơ sở cai nghiện mà ở cả cộng đồng, xã hội đang rất quan tâm.

Từ đó, các bạn học viên ở các cơ sở cai nghiện sẽ thấy rằng, người trong cuộc là chính các bạn và cộng đồng xã hội vẫn đang quan tâm, vào cuộc, trợ giúp các bạn chống lại ma túy”, ông Hoàng chia sẻ.

Theo ông Hoàng, những học viên đến cơ sở cai nghiện ma túy số 6 đều trải qua 5 giai đoạn và 12 chế độ trong ngày để cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, 5 giai đoạn cai nghiện là giai đoạn phân loại, cắt cơn giải độc, giáo dục hành vi từ bỏ ma túy, duy trì hành vi từ bỏ ma túy và giáo dục tái hòa nhập cộng đồng. Với giai đoạn phân loại, khi vào cơ sở cai nghiện, những học viên sẽ được các bác sĩ điều trị, nắm bắt được học viên sử dụng ma túy gì, sử dụng bao nhiêu lâu. Ngoài ra, giai đoạn này, còn phải nắm bắt được diễn biến tư tưởng của học viên. Tiếp theo, học viên sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ cắt cơn giải độc, giảm thiểu những tác hại của ma túy và đảm bảo sức khỏe cho học viên.

Sau giai đoạn này, học viên ổn định sức khỏe sẽ được đưa về các đội, thực hiện các hoạt động giáo dục về tác hại của ma túy. Về cơ bản, giai đoạn này học viên đã ổn định nhưng do phần lớn học viên sử dụng ma túy lâu ngày có rất nhiều rối loạn trong đó có rối loạn về tâm thần, họ có thể có cảm xúc thay đổi, hành động thay đổi bột phát. Đôi khi có hành vi bột phát, chống đối, bảo một đằng thì làm một nẻo. Với những trường hợp như vậy, thường sẽ đưa vào phòng y tế để theo dõi.

Về chế độ trong ngày của học viên, sáng dậy tập thể dục, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Sau đó, đến giờ đi học hoặc xuống các xưởng lao động trị liệu hoặc đi học nghề. Đến 11g, học viên nghỉ về ăn cơm trưa, rồi nghỉ trưa. Buổi chiều làm việc theo kế hoạch, lịch được xây dựng sẵn. Sau đó, hết giờ buổi chiều thì về chơi các môn thể thao, vệ sinh cá nhân, đi ăn cơm tối, tối sinh hoạt rồi đến giờ nghỉ là xem ti vi. Đến 21g30 là kẻng ngủ, mọi người đi ngủ và ngày mai tiếp tục quy trình trên.

Công Phương – Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-so-cai-nghien-so-6-noi-giup-nhung-manh-doi-hoi-sinh-155756.html