Cô sinh viên Y khoa tài năng

Là gương mặt nổi bật trong chương trình gameshow 'Giọng ải giọng ai', Sunny Đan Ngọc (tên thật là Nguyễn Đan Bảo Ngọc) được nhiều khán giả yêu mến bởi giọng hát đầy nội lực. Và bên ngoài cô nàng đang là gương mặt sinh viên nổi bật tại khoa Răng hàm mặt, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Chia sẻ về cảm xúc khi được ca sĩ Ali Hoàng Dương chọn ngay tại vòng đầu tiên song ca cùng, Đan Ngọc cho biết bản thân rất may mắn khi được ở lại tới vòng cuối cùng của chương trình “Giọng ải giọng ai”. “Chương trình thật sự là một trải nghiệm khó quên đối với mình. Mình có một môi trường để thể hiện khả năng của bản thân, có thêm bạn bè là những thí sinh trong chương trình, và đặc biệt là cảm giác được hát với thần tượng tại một trong những trình gameshow lớn nhất hiện nay. Tất cả mọi thứ diễn ra rất tuyệt vời”, Đan Ngọc chia sẻ.

Đan Ngọc luôn tự tin mỗi lần lên sân khấu.

Đan Ngọc luôn tự tin mỗi lần lên sân khấu.

Sunny Đan Ngọc hiện đang là sinh viên năm thứ hai, khoa Răng Hàm Mặt, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Song song với đó, Đan Ngọc còn đang học khoa Piano, hệ trung cấp 7/9 và đại học 2/4 khoa Thanh nhạc, tại Nhạc viện TP. HCM. Tuy đã theo học tại Nhạc viện TP. HCM đến năm thứ 8 nhưng đối với Đan Ngọc, Y khoa vẫn là lựa chọn hàng đầu. Khó khăn lớn nhất khi theo học cùng một lúc hai ngành học là việc sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Ngoài ra, đối với Đan Ngọc thì việc tự học cũng rất quan trọng. “Cơ duyên của mình đến với âm nhạc là do định hướng từ sở thích của ba mẹ. Ba mẹ từ lúc trẻ cũng có niềm đam mê âm nhạc nhưng chưa được thực hiện nên mong con gái sẽ có thể tiếp nối. Việc được phát huy năng khiếu, rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp đôi khi rất áp lực nhưng đó cũng là động lực để mình cố gắng hơn từng ngày”, Đan Ngọc bộc bạch.

Ngoài nổi bật với giọng hát đầy nội lực, Đan Ngọc còn là mẫu ảnh cho một số tạp chí.

Yêu thích và đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng Đan Ngọc vẫn quyết định theo ngành Y để hoàn thành mục tiêu giúp đỡ cho nhiều người. “Mình vẫn muốn có thêm nghề tay trái. Y khoa và Âm nhạc tưởng như khác hoàn toàn nhưng lại bổ trợ cho mình về mặt tinh thần rất nhiều. Y khoa đôi khi sẽ hơi khô khan, lúc ấy âm nhạc sẽ là nơi để mình thư giãn và giải tỏa căng thẳng”, Đan Ngọc trải lòng.

Đan Ngọc chụp cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong lần ra mắt MV của mình.

Bên cạnh ca hát thì nhảy, múa cũng là thế mạnh của Đan Ngọc. Ngoài ra, diễn xuất cũng là lĩnh vực mà cô bạn muốn thử sức bản thân mình. Đan Ngọc cho biết: “Mỗi lần được diễn mình như được sống cuộc đời khác. Mình hiểu rõ về cảm xúc về cuộc đời và về con người. Do được ba mẹ cho tham gia vào lớp múa của hai NSƯT Đặng Hùng - Vương Linh từ nhỏ nên mình cũng biết thêm về múa, ngôn ngữ hình thể và mình có cơ hội được tham gia biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật trên khắp cả nước. Theo đuổi được 10 năm thì phải gác lại do việc học lúc ấy của mình khá dày đặc. Nhưng bản thân mình đến bây giờ vẫn rất đam mê môn nghệ thuật này”.

Còn về diễn xuất, đây cũng là một sở thích từ bé của Đan Ngọc. Với mong muốn nho nhỏ là sẽ được hóa thân vào những vai diễn khác nhau, hiểu được tâm lý, tình cảm của nhân vật nên hiện tại Đan Ngọc đang cố gắng trau dồi thêm về kỹ năng này để có thể đem lại cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất trong mỗi vai diễn, mỗi nhân vật mà cô nàng thể hiện.

Đến với nghệ thuật giúp Đan Ngọc cân bằng được cuộc sống.

Nói về nghệ sĩ Việt Nam mà Đan Ngọc ngưỡng mộ nhất hiện nay, cô cho biết đó chính là Nhạc sĩ Phương Uyên. “Phương Uyên không những có những tác phẩm chạm đến lòng người mà còn có giọng hát nội lực, đầy tình cảm. Còn với nghệ sĩ quốc tế, mình rất yêu quý cô ca sỹ Demi Lovato. Ngoài khả năng về nghệ thuật của cô ấy thì mình còn rất tôn trọng về cách sống cũng như cách cô ấy truyền cảm hứng đến giới trẻ hiện nay”, Đan Ngọc chia sẻ.

Đan Ngọc muốn thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực.

Trong học tập và các hoạt động nghệ thuật, Đan Ngọc luôn có một châm ngôn sống: “Cố gắng hết mình và đón nhận tất cả”. Phương châm này đã giúp Đan Ngọc rất nhiều trong suy nghĩ và hành động, giúp Đan Ngọc mạnh mẽ hơn từng ngày, cố gắng học tập, làm việc và vui vẻ đón nhận tất cả những điều sẽ đến với mình. Hiện tại, Đan Ngọc sắp ra mắt một single Nỗi buồn đáy tim - sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. “Với nguồn cảm hứng lấy từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, từ góc nhìn mới lạ hơn, mình thật sự rất mong khán giả sẽ đón nhận và yêu thích sản phẩm này”, Đan Ngọc "bật mí".

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/co-sinh-vien-y-khoa-tai-nang-1722325.tpo