Có Sergio Aguero tại AFF Cup 2022, Malaysia vẫn thua Việt Nam 0 - 3

Dù tung tiền đạo Sergio Aguero vào sân ở phút 80, đội tuyển Malaysia vẫn không thể nào làm rung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm tại vòng bảng AFF Cup 2022.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, Hùng Dũng, Văn Toàn, Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Đức, Tiến Linh.

Malaysia: Hazmi, Murad, Tan, Ruventhiran, Sharul, Deng Lok, Wilkin, Andrew, Mahadi, Halim, Brendan Gan.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu thượng đỉnh tại bảng B. Ảnh: VFF

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong cuộc đối đầu thượng đỉnh tại bảng B. Ảnh: VFF

Hiệp 1:

Malaysia là đội tuyển giao bóng trước, đội tuyển Việt Nam mới là đội tuyển nhập cuộc hứng khởi hơn. Tại những phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao.

Với lợi thế được đá ở sân nhà, đội tuyển Việt Nam chủ động, lên bóng đều ở hai cánh.

Dù vậy, đội tuyển Malaysia vẫn chơi tốt và gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều pha phản công từ những Chú Hổ Mã Lai gây ra sức ép về phía khung thành nơi thủ môn Đặng Văn Lâm trấn giữ, nhưng sự vô duyên nơi hàng công đã khiến sức ép nhanh chóng qua đi.

Bước ngoặt trận đấu đến vào phút thứ 28, từ pha đá phạt góc của Hùng Dũng, Tiến Linh bật cao đánh đầu đập đất, đưa bóng đi sát cột dọc rồi vào lưới.

Pha bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Malaysia của Tiến Linh đã giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 29. Ảnh: VFF

Đến phút 33, đội tuyển Việt Nam thua thiệt về nhân sự khi Văn Toàn phạm lỗi kê chân với Dominic Tan, nhận thẻ vàng thứ 2 và rơi sân. Trước đó, tiền đạo Việt Nam đã nhận một thẻ vàng vào phút thứ 12 sau pha phạm lỗi để ngăn đối thủ phản công.

Vào những phút cuối hiệp một, đội tuyển Malaysia dồn lên tấn công với lợi thế lớn. Nhưng nhờ sự xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm, đội tuyển Việt Nam mới may mắn giữ sạch lưới.

Hiệp 2:

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, cả 2 đội tuyển đều có sự thay đổi nhân sự: Việt Nam thay Tiến Dũng thay Thành Chung. Malaysia thay hậu vệ Ruventhiran bằng tiền vệ Bin Hassan.

Những phút tiếp theo, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng, dù thua thiệt về nhân sự nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không quá lép vế trước đội tuyển Malaysia chơi dồn ép, tấn công ở tốc độ cao.

Phút thứ 60, cả hai đội trở lại thế cân bằng về nhân sự khi Azmi đã có pha tiểu xảo với Đoàn Văn Hậu, trọng tài người Nhật đã rút tấm thẻ đỏ cho hậu vệ Malaysia sau khi tham khảo ý kiến trợ lý trọng tài.

Với pha bóng này, đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền, và Ngọc Hải đã không làm người hâm mộ thất vọng khi lạnh lùng nâng đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Quế Ngọc Hải nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Trước đó Azmi của đội bạn đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội với Văn Hậu. Ảnh: VFF

Phút 80, HLV Kim Pan-gon quyết định cho Sergio Aguero vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, phút thứ 82, tài dùng người của HLV Park Hang-seo được minh chứng khi cả Tuấn Hải và Quang Hải đều vào sân từ băng ghế dự bị, phối hợp ăn ý và có pha chọc khe như "dọn cỗ" cho Hoàng Đức ghi bàn vào thời gian cuối của trận đấu.

Vào những phút cuối của hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Malaysia tìm kiếm thêm được một vài cơ hội, tuy nhiên tâm lý và sự vô duyên nơi hàng công đã không giúp cho đội khách gây được bất ngờ trên sân vận động Mỹ Đình.

Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam thắng 3-0, vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B từ chính đối thủ. Ảnh: VFF

Kết quả: Việt Nam 3 - 0 Malaysia

Với kết quả này, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 2 chiến thắng, có 6 điểm và hiệu số +9, chưa để thủng lưới bàn nào. Đồng thời thi đấu ít hơn 1 trận so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia.

Vào 19 giờ ngày 30/12 tới đây, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách trên sân Jalan Besar của đội tuyển Singapore tại lượt trận thứ 3, bảng B AFF Cup 2022.

Thanh Bình

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/co-sergio-aguero-tai-aff-cup-2022-malaysia-van-thua-viet-nam-0-3-232214.html