Có quy mô quá nhỏ, Không quân Đan Mạch cố mua F-35 làm gì?

Tuy lực lượng quân đội khá nhỏ bé so với các nước trong khu vực, nhưng Đan Mạch cũng sở hữu những loại vũ khí tối tân và đắt tiền bậc nhất thế giới, không kém cạnh các nước láng giềng.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã công bố những bức ảnh đầu tiên về chiếc tiêm kích F-35 Lightning II (số đuôi L-001) đầu tiên dành cho không quân nước này.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã công bố những bức ảnh đầu tiên về chiếc tiêm kích F-35 Lightning II (số đuôi L-001) đầu tiên dành cho không quân nước này.

Trước đó, các thành phần chính của máy bay được chuyển đến khu vực EMAS của dây chuyền lắp ráp. EMAS là một hệ thống điều khiển điện tử được thiết kế để lắp ráp cuối cùng dành cho mũi, tâm và đuôi của F-35, cũng như module cánh.

Theo kế hoạch, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, Đan Mạch sẽ nhận 27 chiến đấu cơ F-35 mới, sẽ thay thế dần những chiếc F-16 được đưa vào trang bị từ những năm 1980.

Việc lắp ráp phần mũi chiếc tiêm kích đa năng F-35 đầu tiên của không quân Đan Mạch được tiến hành tại cơ sở Fort Worth, Texas. Máy bay đã được bàn giao theo đúng kế hoạch vào đầu năm nay. F-35 sẽ cho phép Đan Mạch, giải quyết đầy đủ các nhiệm vụ ở cấp quốc gia và quốc tế, bắt đầu từ năm 2027.

Ban đầu, các máy bay chiến đấu F-35 của Đan Mạch sẽ đóng tại Căn cứ Không quân Luke (Arizona) của Mỹ, nơi dự kiến huấn luyện nhân viên vận hành, và chỉ đến năm 2023 chúng mới bay tới Đan Mạch.

Trung tâm phân tích thị trường vũ khí thế giới - TSAMTO của Nga cho biết, Đan Mạch đã tham gia vào chương trình phát triển máy bay chiến đấu tấn công liên hợp F-35 từ năm 1997, cho phép các chuyên gia nước này tham gia quá trình chế tạo và các doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng sản xuất một số bộ phận.

Theo kết quả thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2016, ngày 12/5/2016, Chính phủ Đan Mạch đã quyết định mua ít nhất 27 tiêm kích Lockheed Martin F-35 Lightning II cho không quân nước này.

F-35 có một ghế lái duy nhất, chiều dài 15,37m, sải cánh 10,6m, chiều cao 4,33m. Diện tích bề mặt cánh 42,7m², trọng lượng không tải 12.000kg, trọng lượng có tải 20.100 kg, trọng lượng cất cánh lớn nhất 27.200 kg.

Loại tiêm kích được quảng cáo là hiện đại nhất thế giới này được trang bị động cơ ban đầu là Pratt & Whitney F135, lực đẩy 128kN; động cơ thế hệ sau, đang được phát triển là General Electric/Rolls-Royce F136 có đốt sau, lực đẩy 178kN. Động cơ nâng (STOVL) 01 hệ thống nâng Rolls-Royce kết hợp với cả hai loại động cơ F135 hay F136, lực nâng 80 kN.

F-35 có ba phiên bản, gồm F-35A dành cho không quân, F-35B cất cánh thẳng đứng cho tàu đổ bộ và F-35C dành cho hải quân. Tốc độ lớn nhất 1,6 Mach (1.930 km/h), tầm bay tối đa 2.200 km, lực nâng của cánh 526 kg/m².

Vũ khí gồm một pháo GAU-12/U 25 mm gắn trong thân F-35A với 180 quả đạn hoặc gắn bên ngoài cánh F-35B và F-35C với 220 quả đạn. Tối đa 8.100 kg bom, tên lửa hoặc vũ khí khác; F-35 được trang bị 4 tên lửa đối không, hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.

Vào đầu năm 2018, ngân hàng trung ương Đan Mạch đã thanh toán báo hiểm 3,7 tỷ USD cho F-35, để Bộ Quốc phòng nước này có thể mua máy bay với giá cố định bằng nội tệ. Bảo hiểm rủi ro được coi là thích hợp, vì hầu hết các khoản thanh toán được thực hiện bằng USD.

Không quân Đan Mạch hiện có 30 tiêm kích F-16 được biên chế từ năm 1980. Các máy bay lỗi thời sẽ bị loại bỏ dần vào năm 2024. Chiếc F-35A đầu tiên dự kiến sẽ đến Đan Mạch vào năm 2023, chúng sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Skridstrup.

Vào tháng 6 năm 2020, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua luật xây dựng các cơ sở chuyên dụng tại căn cứ không quân cho hoạt động của F-35A. Nguồn ảnh: QQ.

Cận cảnh khả năng nhào lộn của tiêm kích F-35 hiện đại, đắt đỏ bậc nhất thế giới hiện nay.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/co-quy-mo-qua-nho-khong-quan-dan-mach-co-mua-f-35-lam-gi-1502298.html