Cơ quan vũ trụ Châu Âu: Nga và ISS có thể tiếp tục hợp tác

Sau tuyên bố rút khỏi Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của Nga vào hồi đầu tháng 5 vừa qua, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cho biết hợp tác giữa Nga và trạm ISS có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) cho biết không mong muốn Nga sẽ chấm dứt hoạt động chung tại Trạm ISS với các nước phương Tây. Trong công cuộc vận hành Trạm vũ trụ ISS kể từ tháng 11/2000 cho tới nay, hệ thống được điều hành tốt nhờ liên minh quốc tế do Mỹ-Nga dẫn đầu gồm 5 cơ quan vũ trụ từ 15 quốc gia.

Ông JOSEF ASCHENBACHER - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA): “Giữa Nga và trạm ISS có một sự phụ thuộc lớn trong quá trình hoạt động, và việc hợp tác đó diễn ra tốt đẹp. Hai đơn vị này không thể tách biệt về mặt vật lý hay kỹ thuật vì có sự liên kết với nhau, tạo thành 1 cơ sở hạ tầng khổng lồ. Cũng tương tự, Nga và các đối tác phương Tây đều cần sự hỗ trợ tương quan, nếu không trạm ISS sẽ không thể vận hành”.

Theo các chuyên gia, Châu Âu cần phải quyết định xem họ cần sự hợp tác với Nga hay NASA, hay muốn tìm kiếm một sự độc lập. Đặc biệt trong các hoạt động tổ chức chuyến bay lên trạm ISS, xa hơn là tới Mặt Trăng hoặc sao Hỏa./.

Thực hiện : Đinh Phượng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hop-tac-giua-nga-va-iss-co-the-se-tiep-tuc