Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết công tác quần chúng năm 2020

Sáng 29-12, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quần chúng năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan TCCT lần thứ VIII (2018-2023).

Đại tá Lê Văn Dũng, Phó cục trưởng Cục Chính trị chủ trì hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan TCCT, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị và sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên, công tác quần chúng trong Cơ quan TCCT đã được triển khai toàn diện và đạt kết quả tốt trong các nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng đã tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị, TCCT và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tiêu biểu như phong trào thi đua “Thanh niên Cơ quan TCCT thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế gia đình; làm chuyển biến tích cực những khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, học tập, lao động, công tác. Đồng thời, các tổ chức quần chúng còn tích cực thực hiện công tác chính sách - xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động đa dạng. Trong năm đã trao 418 phần thưởng tặng các cháu học sinh giỏi các cấp năm học 2019-2020; thăm, tặng hàng trăm phần quà hỗ trợ đoàn viên, hội viên khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu đóng góp tại hội nghị.

Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân trong Cơ quan TCCT đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan TCCT lần thứ VIII (2018-2023). Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức công đoàn tổ chức các hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của Cơ quan TCCT và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác giáo dục chính trị, pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận có giá trị, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn trong hoạt động công tác quần chúng ở cơ quan, đơn vị... góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trao danh hiệu “Tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc” tặng 12 tổ chức đoàn và “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trao danh hiệu “cán bộ, hội viên phụ nữ xuất sắc tặng các cá nhân.

Dịp này, Cơ quan TCCT đã trao 1 cờ, 3 bằng khen tặng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2015-2020; danh hiệu “Tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc” tặng 12 tổ chức đoàn và “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; danh hiệu “Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc tặng 13 hội phụ nữ cơ sở; danh hiệu “gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp Cơ quan TCCT và “Cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu” tặng 13 cá nhân; tặng danh hiệu, danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” tặng 9 cá nhân; danh hiệu cán bộ, hội viên phụ nữ xuất sắc tặng 14 cá nhân.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG - VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/co-quan-tong-cuc-chinh-tri-tong-ket-cong-tac-quan-chung-nam-2020-647869