Cơ quan tình báo Mossad bị cáo buộc ám sát lãnh đạo Hezbollah

Ông Younis có nhiệm vụ 'tìm những kẻ phản bội' và có quan hệ thân cận với Tướng Qassem Soleimani bị Mỹ sát hại hồi tháng 1/2020 trong một vụ không kích.

Sau khi Lãnh đạo phong trào Hezbollah Ali Mohammed Younis bị sát hại tại miền Nam Liban, truyền thông Iran và Liban đưa tin cơ quan tình báo Mossad và "lính đánh thuê" đã tiến hành vụ ám sát này.

Cáo phó được Hezbollah đưa ra cho hay cái chết của ông Younis có liên quan đến công việc của nhân vật này, đồng thời cho biết thêm vụ việc cũng có thể do sự bất đồng giữa ông Younis và một nhóm khác liên quan đến vấn đề tài chính.

Xác của ông Younis ngày 5/4 được tìm thấy bên đường với nhiều vết thương do súng bắn và dao đâm. Hezbollah đã lùng sục khu vực này và bắt đầu điều tra vụ việc do "hồ sơ nhạy cảm" mà ông Younis có tham gia.

Ông Younis có nhiệm vụ "tìm những kẻ phản bội" và có quan hệ thân cận với Tướng Qassem Soleimani, chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, bị Mỹ sát hại hồi tháng 1/2020 trong một vụ không kích.

Thông tin ban đầu cho thấy một lực lượng chuyên nghiệp đã tiến hành vụ ám sát./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/co-quan-tinh-bao-mossad-bi-cao-buoc-am-sat-lanh-dao-hezbollah/632755.vnp