Cơ quan Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị lũ lụt

Sáng nay, 9-8, cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sáng nay, 9-8, cơ quan Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng cán bộ nhân viên cơ quan Thành ủy đã tham dự và quyên góp ủng hộ.

Cơ quan Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị lũ lụt

Đợt mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân các tỉnh Tây Bắc. Mưa lũ đã làm chết và mất tích 41 người, trong đó 26 người chết; sập 231 ngôi nhà, ảnh hưởng 338 ha đất trồng lúa, hoa màu, làm thiệt hại 145 công trình thủy lợi. Tổng thiệt hại là trên 900 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 7-8, để kịp thời hỗ trợ các tỉnh và nhân dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do thiên tai gây ra, Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Sơn La và Yên Bái mỗi tỉnh 1 tỷ đồng;

Cùng đó, Hà Nội hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại gồm Lai Châu, Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai mỗi tỉnh 500 triệu đồng; hỗ trợ gia đình có người chết ở các địa phương do thiên tai gây ra nêu trên mỗi gia đình 10 triệu đồng, gia đình có người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ “Cứu trợ” của TP Hà Nội.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/co-quan-thanh-uy-ha-noi-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-tay-bac-bi-lu-lut/737480.antd