Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan dự báo giảm 50% doanh thu

Ngày 17-6, Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan (AoT) cho biết, cơ quan này dự đoán số lượng hành khách và doanh thu sẽ giảm 50% trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Khu vực nhà ga tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan.

Khu vực nhà ga tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan.

AoT dự báo doanh thu năm 2020 sẽ giảm 50,7% so năm trước và mức này sẽ là 42,2% vào năm 2021. Cơ quan này cho biết, nếu có thể phát triển và phân phối một loại vắc-xin phòng chống Covid-19 vào tháng 7 năm sau, nền kinh tế Thái Lan có thể sẽ bắt đầu hồi phục vào tháng 1-2022 và dự kiến lưu lượng hàng không có thể trở lại bình thường vào tháng 10-2022. Bên cạnh đó, AoT cũng dự đoán tới năm 2023, số lượng hành khách sẽ đạt 144,2 triệu lượt và 902 nghìn chuyến bay, cao hơn một chút so với mức trước khi xảy ra khủng hoảng.

Ngoài ra, AoT dự báo du lịch nội địa sẽ bắt đầu phục hồi vào tháng 8 và đạt mức bình thường vào tháng 10-2022 sau khi Chính phủ Thái Lan thông qua gói kích cầu du lịch nội địa trị giá 22,4 tỷ Baht hôm 16-6.

Trước đó, Thái Lan đã đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại vào nước này kể từ tháng 4 và hiện nước này vẫn chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào về việc trao đổi du lịch hoặc du lịch với các quốc gia khác.

Cho tới nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.141 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 58 ca tử vong và 204 trường hợp lây nhiễm được phát hiện trong các khu cách ly của nhà nước. Bên cạnh đó, tính đến ngày 18-6, nước này đã trải qua 24 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44902502-co-quan-quan-ly-san-bay-thai-lan-du-bao-giam-50-doanh-thu.html