Cơ quan nhập cư Malaysia thả lãnh đạo đảng đối lập ở Campuchia

Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Malaysia cho biết bà Mu Sochua đã được thả sau khi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur tối 6/11 và hiện được phép ở lại nước này.

Bà Mu Sochua. (Nguồn: Reuters)

Bà Mu Sochua. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, Cơ quan nhập cư Malaysia ngày 7/11 đã trả tự do cho Phó Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Mu Sochua, người có kế hoạch trở về quê nhà trong tuần này sau nhiều năm lưu vong ở nước ngoài, sau khi tạm thời bắt giữ bà này.

Jerald Joseph, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Malaysia đã nói với hãng tin Kyodo rằng bà Mu Sochua đã được thả sau khi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur tối 6/11 và hiện được phép ở lại nước này. Ông còn nêu rõ: "Bà Mu Sochua đang ổn."

Trước đó cùng ngày, bình luận về vụ bắt giữ trên, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, Chính phủ Malaysia "muốn trục xuất" bà Sochua, song đang cố gắng tìm bất cứ nước nào có thể tiếp nhận bà này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/co-quan-nhap-cu-malaysia-tha-lanh-dao-dang-doi-lap-o-campuchia/606102.vnp