Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản xem Cần Thơ là đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực

Ngày 29/3, Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp ngài ShiMiZu Akira - Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam (JICA) trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua, những dự án tài trợ của Nhật Bản thông qua JICA như: Cầu Cần Thơ, Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ... đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân không riêng Cần Thơ mà còn cả vùng ĐBSCL.

Đặc biệt, vừa qua Chính phủ phê duyệt dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn II cho Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) với vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD, đây là dự án lớn tại thành phố Cần Thơ và lãnh đạo thành phố rất trân trọng, không ngừng nỗ lực để thúc đẩy sự hợp tác, xúc tiến đầu tư lâu dài.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND thành phố Cần Thơ và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam (JICA).

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND thành phố Cần Thơ và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam (JICA).

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố, ông Shimizu Akira - Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam cũng thông tin một số hoạt động của Jica Việt Nam tại khu vực Miền Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ông Shimizu Akira nhấn mạnh: Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến Cần Thơ, do vậy, cùng với những kế hoạch hợp tác đang triển khai, trong thời gian tới, JICA mong muốn sẽ đa dạng hơn nữa sự hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistic, nông nghiệp...

Thành phố Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam (JICA).

Ông Shimizu Akira bày tỏ: "Về phía JICA chúng tôi cũng muốn sẽ có những hợp tác hơn nữa với Cần Thơ và coi Cần Thơ là trung tâm để lan rộng sự hợp tác của Chính phủ Nhật Bản, của JICA hoặc của những công ty Nhật Bản, tới toàn bộ vùng ĐBSCL. Chúng ta đã có những dự án về phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố Cần Thơ, hiện giờ, tại trường Đại học Cần Thơ chúng tôi cũng có những dự án liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi cũng rất mong muốn hợp tác giữa JICA và Cần Thơ sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Ví dụ như: hợp tác thông qua các công ty tư nhân, thúc đẩy những nghiên cứu chung… chúng tôi rất là muốn phát huy và làm đa dạng hơn cái hợp tác đã sẵn có giữa chúng ta"./.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/co-quan-hop-tac-quoc-te-nhat-ban-xem-can-tho-la-doi-tac-quan-trong-tren-nhieu-linh-vuc-846673.vov