Cơ quan giám sát của LHQ lạc quan về đàm phán bảo vệ nhà máy hạt nhân Ukraine

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Ukraine, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn rất nguy hiểm, có thể xảy ra một tai nạn hạt nhân.

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm qua (16/1) cho biết, hy vọng đạt được tiến bộ trong thỏa thuận vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine do Nga kiểm soát, nhưng nhấn mạnh rằng đây là một cuộc đàm phán khó khăn.

Quân nhân Nga tuần tra tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine ngày 1/5. Ảnh: Reuters

Quân nhân Nga tuần tra tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine ngày 1/5. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Ukraine, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn rất nguy hiểm, có thể xảy ra một tai nạn hạt nhân, có hậu quả phóng xạ nghiêm trọng, nhưng không được mọi người quan tâm và thừa nhận việc kết nối cho các cuộc đàm phán để bảo vệ an toàn khu vực nhà máy Zaporizhzhia mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Tổng Giám đốc IAEA đang có chuyến thăm thứ 6 tới Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Chuyến thăm nhằm thực hiện các kế hoạch được công bố gần đây về sự hiện diện liên tục của các chuyên gia an toàn hạt nhân tại tất cả các cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Ông cũng hy vọng cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và quan chức Ukraine sẽ đạt được kết quả tích cực. Hiện IAEA bố trí thường trực 2 đến 4 nhân viên giám sát tại các cơ sở hạt nhân.

Trong khi đó, trả lời hãng thông tấn Tass của nhà nước Nga sáng nay (17/1), cố vấn của Giám đốc điều hành của tổ chức năng lượng nhà nước Nga, Renat Karchaa nhấn mạnh, IAEA không có luật pháp, công nghệ cũng như các khả năng khác để ngăn chặn thảm họa hạt nhân trong trường hợp các nhà máy điện hạt nhân bị tấn công. Do đó, sự hiện diện của các thanh sát viên IAEA tại các nhà máy điện hạt nhân là không hiệu quả và phần lớn là do động cơ chính trị.

Tuần trước, Tổng Giám đốc Rafael Grossi hy vọng sẽ làm trung gian và đạt được một thỏa thuận trước cuối năm 2022, tuy nhiên các cuộc đàm phán với Kiev và Moscow đã trở nên phức tạp hơn vì không chỉ liên quan đến ngoại giao mà còn cả quân sự./.

Xuân Hùng/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/co-quan-giam-sat-cua-lhq-lac-quan-ve-dam-phan-bao-ve-nha-may-hat-nhan-ukraine-post996998.vov