Cơ quan điều tra thông tin về sự việc nhân viên bảo vệ siêu thị tử vong tại quận Long Biên

Quá trình nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, đội viên bảo vệ dân phố thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, đã xảy ra giằng co chiếc ô với 1 nhân viên bảo vệ siêu thị trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Tối 3-4, CAQ Long Biên đã có thông tin ban đầu về diễn biến sự việc và nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông P.H.T - SN 1958, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, khoảng 14h ngày 30-3, anh Nguyễn Phương Nam (SN 1968), trú tại Ngọc Lâm, quận Long Biên, cùng anh Phạm Đình Nam (SN 1982), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, là 2 đội viên bảo vệ dân phố tham gia quản lý trật tự đô thị được UBND phường Ngọc Lâm phân công nhiệm vụ đi nhắc nhở trật tự đô thị tại địa bàn phường Ngọc Lâm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi đến địa chỉ số 131 Nguyễn Văn Cừ, anh Nguyễn Phương Nam và anh Phạm Đình Nam thấy một người đàn ông là bảo vệ một siêu thị (là ông P.H.T - SN 1958, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đang đứng gần chiếc ô của siêu thị có biểu hiện lấn chiếm vỉa hè.

Anh Nguyễn Phương Nam dùng loa nhắc nhở; ông T. đã cụp ô lại nhưng các đội viên bảo vệ dân phố vẫn tiến hành thu chiếc ô trên. Khi vào đến cửa kho siêu thị, anh Phạm Đình Nam cầm vào phần đầu của chiếc ô, ông T. cầm ở giữa thân ô, anh Nguyễn Phương Nam cầm cán ô. Sau đó, giữa ông T. và hai anh Nam xảy ra sự giằng co.

Sự việc lúc này có chị Đ.P.M (SN 1990, trú tại phố Hồng Phúc, quận Ba Đình), và chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) chứng kiến.

Theo những nhân chứng, khi anh Nguyễn Phương Nam bỏ tay ra khỏi chiếc ô để gọi điện thoại và dùng chân giữ ô thì ông T. từ từ cúi xuống vỉa hè theo tư thế hai đầu gối quỳ xuống, nhưng đã được chị M. đứng ở phía sau đỡ nên không bị ngã.

Sau đó, anh Nguyễn Phương Nam bảo anh Phạm Đình Nam thu ô rồi tiếp tục đi nhắc nhở việc thực hiện trật tự đô thị. Chị M. sau khi đỡ ông T., nhận thấy sắc mặt ông tím tái liền hô hoán những người xung quanh đưa ông đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Hà. Tuy nhiên sau đó ông T. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, chỉ huy CAQ Long Biên đã chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp và CAP Ngọc Lâm thu thập tài liệu chứng cứ, phối hợp với Viện KSND quận, cùng phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân tử vong và nội dung sự việc.

Kết quả pháp y tử thi ông T. của Trung tâm Pháp y Hà Nội xác định sơ bộ ban đầu: “Không có ngoại lực tác động, xung huyết phổi rất mạnh, máu đông trong dạ dày, tim xung huyết. Cần phải xét nghiệm vi thể để kết luận”.

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện CAQ Long Biên cho biết đã tiến hành phân tích hình ảnh camera ghi lại diễn biến sự việc trên. Bước đầu, CQĐT ghi nhận không có việc ẩu đả giữa nạn nhân T. và 2 nhân viên tự quản đô thị, mà chỉ là sự giằng co chiếc ô.

Hiện CAQ Long Biên đang tập trung chỉ đạo CQĐT, CAP Ngọc Lâm tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ, tài liệu; chờ kết quả về pháp y và xét nghiệm vi thể sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/co-quan-dieu-tra-thong-tin-ve-su-viec-nhan-vien-bao-ve-sieu-thi-tu-vong-tai-quan-long-bien/762991.antd