Cơ quan điều tra nhắm vào hệ thống báo động cháy của Carina Plaza

Các cơ quan chức năng của TP.HCM đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ cháy Carina Plaza rạng sáng 22/3, làm 13 người chết.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói không loại trừ khả năng tự gây nổ. - Ảnh: PLO

Trong cuộc họp báo sáng 23/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Cảnh sát PCCC, Công an Q8 và Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây cháy có thể phát xuất từ tầm hầng. “Có thể do hệ thống điện của xe máy hoặc ô tô bị chập gây cháy. Cũng không ngoại trừ bị chập điện ở một vị trí khác bởi thời điểm xảy cháy, trong hầm có nhiều tiếng nổ”, Thiếu tướng Minh nói.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng nói thêm rằng cảnh sát phát hiện một số đèn chỉ dẫn thoát hiểm của chung cư không hoạt động. Hệ thống cửa ngăn cháy đã bị kê gạch nên không đóng được, dẫn đến khí độc theo lối thoát hiểm cầu thang bộ xông lên đến tầng 14. Cửa ngăn cháy ở lối thoát hiểm không chỉ bị chặn lại ở tầng hầm mà còn chặn tất cả các tầng.

Hiện CA đã thu giữ hai bộ nhớ của hệ thống camera tại tầng hầm, dữ liệu hệ thống báo cháy, báo khói và hệ thống kích hoạt của lối thoát hiểm.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết CA TP.HCM đang phối hợp với Trung tâm Pháp y đẩy nhanh việc giám định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Việc giám định pháp y sẽ được công an thực hiện kỹ bởi có nhiều nguyên khiến nạn nhân tử vong: Ngạt khói, rơi từ trên cao xuống, hoặc cũng có thể do quá hoảng sợ bị nhồi máu cơ tim… CA TP.HCM cũng giao CA Q.8 làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại chung cư, bảo vệ tài sản của người dân.

Ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy Q.8 cho biết tạm thời các hộ dân ở chung cư được quận bố trí ngụ tạm ở khu thương mại dưới chung cư. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong, sẽ cho người dân vào ở, trước mắt là block C. Ngoài ra, hiện nay quận đang tập trung xác định thân nhân của nạn nhân tử vong (có 8 trường hợp chưa nắm được thân nhân) và lo chuyện hậu sự cho người xấu số.

Bí thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu CA TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, đặc biệt là chuông báo cháy có hoạt động khi vụ cháy xảy ra hay không. - Ảnh: Quang Linh

Tại buổi họp báo, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Cảnh sát PCCC TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Trên cơ sở các thiếu sót, tồn tại phát hiện sẽ làm bài học rút kinh nghiệm cho công tác PCCC đối với các chung cư cao tầng ở thành phố hiện nay.

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Cảnh sát PCCC TP làm rõ việc chuông báo cháy của chung cư không hoạt động hay người có trách nhiệm báo chuông không làm việc, thông báo khi sự cố xảy ra. Ông cũng yêu cầu rà soát lại quy trình xử lý sự cố cháy nổ ở chung cư nói trên và làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý và chủ đầu tư chung cư. Bí thư Thành ủy yêu cầu CA TP.HCM sớm có câu trả lời rõ ràng cho chính quyền thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Q.8 phối hợp với tổ chức đoàn thể thành phố khẩn trương tổ chức công tác chăm lo, khắc phục hậu quả. Ông đặt vấn đề thoát nạn cho người trong đám cháy nhà cao tầng. “Không thể chấp nhận việc để người dân sử dụng mền, quần áo… cột lại làm dây thoát hiểm. Trường hợp một phụ nữ sử dụng cách thoát hiểm và bị trợt té ngã từ tầng 14 xuống đất, tử vong là câu chuyện đáng tiếc, đáng buồn, đặt ra cho chính quyền và các cấp ngành ở thành phố cách về giải pháp thoát nạn an toàn ngay lúc này”, ông Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM cho biết, trước mắt thành phố hỗ trợ 15 triệu/người chết, 5 triệu đồng/người bị thương.

Thực hiện: Nguyên Thảo - Cao Tuấn - Sông Trường - Quang Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/co-quan-dieu-tra-nham-vao-he-thong-bao-dong-chay-cua-carina-plaza-d66270.html