Cơ quan CSĐT Đồng Nai vận động các đối tượng ra đầu thú

Như trước đó PLVN đưa tin Đội CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, đột kích ập vào bắt quả tang nhóm 8 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng tiền. Xuất phát từ tâm, trách nhiệm, cơ quan CSĐT công an huyện Nhơn Trạch, đã tổ chức vận động các đối tượng tự nguyện ra đầu thú.

Thư vận động đầu thú

Thư vận động đầu thú

Theo cơ quan công an, vào hồi 15h20 ngày 4/11 Đội Cảnh sát điều tra, đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo của người dân, đã đột kích, ập vào nhà của Phan Thanh Hải (40 tuổi, ngụ ấp 2 xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bắt giữ các đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an huyện Nhơn Trạch thu giữ được 6 triệu đồng, 2 bộ xí ngầu, 1 bộ đĩa , chén, tạm giữ 10 xe mô tô, 2 xe ô tô. Khám xét trên người các đối tượng phát hiện và thu giữ thêm tổng số tiền lên đến hơn 90 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng bao gồm: chủ nhà là Phan Thanh Hải (SN 1978), Hồ Ngọc Hậu (SN 1983), Phạm Hữu Trí (SN 1979), Nguyễn Anh Kiên (1985), Trần Văn Út (SN 1979), Nguyễn Nhật Trường (SN 1991), Nguyễn Công Tánh (SN 1985), Nguyễn Trọng n (SN 1984) đều ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan CSĐT xác định được đối tượng làm cái, lắc tài xỉu là Lâm Thế Hưng – SN: 1989, ngụ tại ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch và một số con bạc khác bỏ chạy thoát khỏi hiện trường.

Nhằm giúp các đối tượng giảm bớt phần nào tội trạng, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và nhận thức được rõ về hành vi sai phạm của mình.

Nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch gửi “Thư vận động đầu thú” để các đối tượng bỏ trốn trên ra đầu thú. Cụ thể, cơ quan CSĐTcông an huyện đã gửi thư đến UBND xã Hiệp Phước, Công an xã Hiệp Phước và gia đình Lâm Thế Hưng nhằm vận động Lâm Thế Hưng và đồng bọn đang lẩn trốn sớm ra đầu thú trước pháp luật.

Việc các đối tượng tự nguyện ra đầu thú sẽ góp phần giảm thiểu công sức của cơ quan CSĐT đồng thời các đối tượng cũng tránh được sự nguy hiểm, lo âu cho chính bản thân trong quá trình lẩn trốn, và vô tình đưa người thân, bạn bè vướng vào vòng lao lý vì bao che và không tố giác tội phạm.

Cơ quan CSĐT công an huyện Nhơn Trạch mong muốn các đối tượng phạm tội được hiểu rõ vì tương lai còn rộng dài phía trước mà suy nghĩ, chấp hành theo thư vận động.

Nếu đối tượng Lâm Thế Hưng và đồng bọn vẫn cố tình lẫn trốn, bất chấp pháp luật, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng về quy án và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mạnh Hùng – Trọng Duy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/co-quan-csdt-dong-nai-van-dong-cac-doi-tuong-ra-dau-thu-422143.html