Cơ quan công tố Israel cáo buộc vợ Thủ tướng Netanyahu tham nhũng

Theo Bộ Tư pháp Israel, ngày 21/6, vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu bị buộc tội tham nhũng và lạm dụng lòng tin, sau khi cảnh sát tiến hành cuộc điều tra dài về các cáo buộc bà làm giả chi tiêu trong Phủ Thủ tướng. Quyết định buộc tội trên được đưa ra trong khi bản thân Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra tham nhũng.

Tuyên bố của bộ này cho biết: "Cơ quan công tố quận Jerusalem đã lập hồ sơ buộc tội vợ Thủ tướng Netanyahu".

vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu bị buộc tội tham nhũng và lạm dụng lòng tin. Ảnh: AFP

Theo các cáo buộc được thông báo năm 2017, bà Sara và một người giúp việc đã thông báo không đúng sự thật rằng không có đầu bếp nào tại phủ thủ tướng và yêu cầu tuyển dụng người cung cấp đồ ăn từ bên ngoài với giá đắt đỏ. Bộ trên cho biết chi phí cho việc này đã lên tới "hơn 350.000 shekel (tương đương 97.000 USD). Trong phản ứng của mình, bà Sara bác bỏ cáo buộc, cho rằng mình không có hành động sai trái nào.

Trong khi đó, bản thân Thủ tướng Netanyahu đang là đối tượng điều tra trong một số vụ án khác với cáo buộc nhận hối lộ và lạm dụng lòng tin. Trong số này có vụ ông và gia đình bị nghi nhận các đồ trang sức, rượu, xì-gà đắt tiền với tổng giá trị 1 triệu shekel (285.000 USD) từ nhiều nhân vật giàu có để đổi lấy các ưu đãi cá nhân.

Trong một vụ khác, các điều tra viên nghi ngờ ông Netanyahu tìm cách thỏa thuận với chủ bút của tờ báo bán chạy nhất Israel "Yediot Aharonot" để báo này đưa tin có lợi cho ông. Bên cạnh đó, ông Netanyahu cũng bị nghi ngờ ưu ái tập đoàn viễn thông lớn nhất nước là Bezeq để đổi lại trang tin tức "Walla!" đưa tin tích cực về ông và gia đình. Đến nay, ông Netanyahu luôn phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng mình là nạn nhân của một chiến dịch do các chính trị gia đối lập tiến hành.

Bất chấp những cáo buộc trên, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Likud của ông Netanyahu vẫn sẽ giữ được đa số tại Quốc hội nếu tổng tuyển cử diễn ra ở thời điểm hiện tại. Theo luật định, Israel sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội vào tháng 11/2019.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/co-quan-cong-to-israel-cao-buoc-vo-thu-tuong-netanyahu-tham-nhung-20180621220737946.htm