Cơ quan, công sở giữ nghiêm kỷ luật lao động trong những ngày làm việc đầu xuân

Bắt tay ngay vào công việc, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tinh thần ấy đã lan tỏa rộng khắp từ các cơ quan, đơn vị đến các công trường, nhà máy, ruộng đồng ở Hà Nội ngay từ những ngày đầu xuân mới với khí thế và quyết tâm cao.

Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra đột xuất tại Chi cục Thuế huyện Đông Anh, ngày 19-2. Ảnh: LINH NGUYỄN

Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra đột xuất tại Chi cục Thuế huyện Đông Anh, ngày 19-2. Ảnh: LINH NGUYỄN

Bắt tay ngay vào công việc, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tinh thần ấy đã lan tỏa rộng khắp từ các cơ quan, đơn vị đến các công trường, nhà máy, ruộng đồng ở Hà Nội ngay từ những ngày đầu xuân mới với khí thế và quyết tâm cao.

Có mặt tại UBND phường Khương Thượng (quận Ðống Ða) vào lúc hơn 11 giờ ngày 19-2, chúng tôi thấy tại các ô tiếp nhận hồ sơ của bộ phận "một cửa" đều có cán bộ trực, đeo thẻ công chức và khẩu trang y tế. Vừa nhận lại các giấy tờ chứng thực, bà Nguyễn Thị Hoài ở phố Tôn Thất Tùng phấn khởi nói: "Công việc của tôi được giải quyết rất nhanh, không phải chờ đến chiều". Chủ tịch UBND phường Khương Thượng Nguyễn Hoàng Thắng cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, tất cả cán bộ, công chức của phường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong những ngày đầu năm, Ðoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất bộ phận "một cửa" của UBND thành phố Hà Nội tại khu liên cơ quan thành phố (số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ); bộ phận "một cửa" UBND các phường: Trần Hưng Ðạo (quận Hoàn Kiếm) và Phố Huế (quận Hai Bà Trưng); một số cơ quan trên địa bàn các huyện Ðông Anh, Gia Lâm, Thường Tín. Tại thời điểm kiểm tra, một số đơn vị có rất ít hồ sơ giao dịch và có đơn vị chưa phát sinh giao dịch với công dân, tổ chức như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ..., tuy nhiên, việc trực và giải quyết hồ sơ hành chính rất nghiêm túc. Phó Chánh Văn phòng, Trưởng bộ phận "một cửa" Sở Kế hoạch và Ðầu tư Hà Nội Lê Tuấn Linh cho biết: "Từ trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã quán triệt anh em về giờ giấc, tinh thần làm việc đầu năm mới. Việc này cũng sẽ được duy trì trong cả năm để bảo đảm giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân được thông suốt". Còn theo Trưởng bộ phận "một cửa" Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Thị Hải Yến, dù trong những ngày đầu năm mới có ít người đến giao dịch, nhưng toàn bộ năm cán bộ trực vẫn chấp hành đúng giờ giấc làm việc, không rời vị trí.

Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội Phan Vũ đánh giá, qua kiểm tra cho thấy, các cán bộ, công chức, viên chức đều có mặt đầy đủ ở vị trí trực tiếp nhận hồ sơ hành chính, có đeo thẻ, trang phục lịch sự, gọn gàng, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19. Khách vào trụ sở đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay...

Ở khu vực ngoại thành, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân cũng khẩn trương xuống đồng. Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Tam Nông, xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) cho biết, ngay từ ngày mồng 4 tháng Giêng, gia đình bà đã ra đồng chuẩn bị sản xuất vụ xuân. Từ hai năm nay bà rất phấn khởi khi tham gia chương trình mạ khay, máy cấy của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Chi phí cấy máy cũng rẻ hơn cấy tay hơn một nửa, bớt vất vả, nhưng năng suất lúa lại cao hơn. Bà rất vui mừng khi ngay từ đầu năm, thời tiết gieo trồng vụ xuân thuận lợi, hy vọng cả năm được mùa, bội thu. Giám đốc HTX nông nghiệp Dị Nậu Nguyễn Thị Thành cho biết, sau kỳ nghỉ Tết phần lớn nông dân ra đồng sản xuất. Vụ xuân 2021, diện tích cấy máy trên địa bàn xã đạt hơn 50 ha, chiếm khoảng một phần ba tổng diện tích gieo cấy. HTX phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong tháng 2, bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, đến nay diện tích gieo cấy vụ xuân đã có nước đạt hơn 70.000 ha. Ngay khi có nước, nông dân đã làm đất hơn 62.100 ha; hoàn thành gieo cấy đạt 24.000 ha. Diện tích gieo cấy còn lại sẽ có đủ nước trong đợt lấy nước cuối cùng, từ ngày 22 đến 27-2. Thời tiết trong 10 ngày tới dự báo rất thuận lợi đối với gieo cấy, chăm sóc vụ xuân. Trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố đang tập trung khử trùng tiêu độc, vệ sinh chuồng trại phục vụ công tác tái đàn sau Tết.

Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp cho nên Tổng công ty May 10 không tổ chức lễ ra quân đầu xuân, mà bắt tay ngay vào sản xuất. Tổng Giám đốc Thân Ðức Việt cho biết, trong năm 2021, tổng công ty quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành mục tiêu doanh thu 3.636 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 82 tỷ đồng và thu nhập bình quân người lao động đạt hơn tám triệu đồng/người/tháng. Tại Tập đoàn Thành Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Anh Tuấn cho biết, bên cạnh nhiệm vụ hàng đầu là phòng, chống dịch Covid-19, tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên cả ba lĩnh vực trụ cột là cơ khí sản xuất ô-tô, bất động sản và tài chính; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Riêng tại địa bàn Hà Nội, năm 2021, Thành Công sẽ triển khai thực hiện ba dự án trọng điểm tại quận Cầu Giấy và huyện Ðông Anh.

Tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội những ngày này, không khí sản xuất sôi nổi, khẩn trương. Ông Ðinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng loạt ra quân sản xuất, kinh doanh với tinh thần phấn khởi, quyết tâm. Tỷ lệ công nhân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết đạt hơn 98%, nhiều đơn vị đạt 100%. Ðây là tín hiệu đáng mừng về việc chấp hành kỷ cương lao động, đồng thời cho thấy những bước phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, cũng như tâm lý yên tâm của người lao động. Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả lao động; rà soát, sàng lọc công nhân lao động trở về từ vùng dịch, nhằm rà soát, phân loại, cách ly y tế theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Hy vọng với tinh thần quyết tâm cao, cùng những giải pháp cụ thể ngay từ những ngày đầu năm, trong năm 2021, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép" đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao hơn.

Quốc Toản và Đắc Sơn

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/co-quan-cong-so-giu-nghiem-ky-luat-lao-dong-trong-nhung-ngay-lam-viec-dau-xuan--636025/