Cơ quan chức năng bất lực trước vụ việc em trai bị bố ép nhổ nước bọt vào miệng anh?

Clip được đăng tải trên mạng xã hội về việc bố ép con nhổ nước bọt vào miệng nhau đang gây xôn xao trong dư luận. Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng tại huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về hình thức xử lý đối với người bố quay clip này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Cấn Minh Chiến, Phó trưởng Công an xã Bình Phú cho biết, đã nhiều lần gửi giấy triệu tập anh N.V.T. lên làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, anh T. bất hợp tác với cơ quan. Phía Công an xã Bình Phú đã đến nhà yêu cầu anh T phối hợp làm việc nhưng anh T. cũng không hợp tác vì anh T. cho rằng ,đấy là chuyện riêng của gia đình nên phía cơ quan vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để.

“Một phần do con của anh T. cũng không tố cáo sự việc, nên chúng tôi rất khó để có hướng đi cụ thể trong xử lý vụ việc. Các cháu không lên tiếng thì chúng tôi khó có thể can thiệp vào được”, ông Chiến chia sẻ.

Anh T. ép con trai bé nhổ nước bọt vào miệng anh (ảnh cắt từ clip).

Cũng qua trao đổi trực tiếp với PV, ông Kiều Đức Nhã - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thạch Thất cho biết, vẫn đang chờ văn bản trình lên từ phía công an xã để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, từ đó mới có hướng giải quyết.

Ông Nhã cũng cho hay, phía công an xã đã phối hợp cùng đội Hình sự Công an huyện Thạch Thất về xác minh vụ việc.

“Công an xã Bình Phú báo cáo rằng đội Hình sự Công an huyện Thạch Thất đã tiếp nhận vụ việc và đến để xác minh. Chúng tôi đã yêu cầu công an xã trình báo cáo bằng văn bản nêu rõ sự việc. Trên cơ sở đó phòng LĐ-TB &XH sẽ có tham mưu với UBND huyện và phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm phương án xử lý tốt nhất”, ông này cho hay.

“Khi trao đổi trực tiếp với Công an xã Bình Phú thì được biết, gia đình anh N.V.T. muốn có sự quan tâm của xã hội và cũng cần có những chế độ riêng cho gia đình ông T. Còn về chế độ gì tôi cũng chưa nắm rõ”, ông Nhã cho biết thêm.

Để thông tin rõ hơn về hướng xử lý sự việc nêu trên, PV đã đến làm việc trực tiếp với Công an huyện Thạch Thất. Tuy nhiên, phía công an huyện lại trả lời chưa hề nhận được bất kỳ văn bản yêu cầu phối hợp nào từ phía Công an xã Bình Phú.

“Chúng tôi đã nắm được thông tin sự việc, tuy nhiên, do phía công an xã chưa có văn bản giải trình vụ việc cho chúng tôi, đồng thời phía công an xã cũng chưa có yêu cầu cần sự phối hợp để xử lý nên chúng tôi cũng không can thiệp vào vụ việc này”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân - Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết.

Như vậy, đến thời điểm này, sự việc bố ép con nhổ nước bọt vào miệng nhau vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Clip: Anh N.V.T. bất hợp tác với cơ quan chức năng về vụ việc ép con nhổ nước bọt vào miệng nhau

Thu Huyền - Nguyễn Mai

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-quan-chuc-nang-bat-luc-truoc-vu-viec-em-trai-bi-bo-ep-nho-nuoc-bot-vao-mieng-anh-a411609.html