Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc điều tra 'sếp lớn' ngành năng lượng

Người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng Trung Quốc đang bị cơ quan chống tham nhũng nước này điều tra.

Ông Nur Bekri. Ảnh: AFP.

Theo AFP, ngày 21.9, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc cho biết, ông Nur Bekri - lãnh đạo cơ quan quản lý năng lượng quốc gia bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng pháp luật và quy định của Đảng".

Ông Nur Bekri là người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Ông từng là phó bí thư đảng ủy và chủ tịch khu tự trị Tân Cương trước khi đảm nhận cương vị giám đốc cơ quan quản lý năng lượng quốc gia vào năm 2014.

Ngoài vị trí tại cơ quan quản lý năng lượng Trung Quốc, ông Nur Bekri cũng giữ chức phó chủ tịch ủy ban kế hoạch nhà nước của Trung Quốc. Chức vụ này giúp ông trở thành một trong những quan chức cấp cao nhất người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Theo AFP, ngành công nghiệp năng lượng đã trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong những năm gần đây, một số quan chức cấp cao tại các công ty năng lượng quốc doanh Trung Quốc đã bị điều tra.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/co-quan-chong-tham-nhung-trung-quoc-dieu-tra-sep-lon-nganh-nang-luong-632142.ldo