Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong thả vô điều kiện trùm casino Nhật Bản

Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) vừa thả vô điều kiện đối với ông trùm casino Nhật Bản Kazuo Okada.

Ông trùm casino Nhật Bản Kazuo Okada đã được ICAC thả vô điều kiện, tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với 3 tội danh lừa đảo mà Bộ Tư pháp Philippines đang đề nghị truy tố. Ảnh: South China Morning Post

Ông trùm casino Nhật Bản Kazuo Okada đã được ICAC thả vô điều kiện, tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với 3 tội danh lừa đảo mà Bộ Tư pháp Philippines đang đề nghị truy tố. Ảnh: South China Morning Post

Cheng Huan, cố vấn pháp lý của Okada ở Hong Kong cho biết trong một tuyên bố, cuối tuần trước, ông Okada đã tới Văn phòng ICAC, sau đó nhận được sự tha bổng vô điều kiện. Phía ICAC cũng đã trả lại tiền bảo lãnh mà ông Okada trước đó đã nộp.

Luật sư Cheng còn cho biết, từ nay ông Okada sẽ không còn bị ICAC yêu cầu báo cáo tới cơ quan chống tham nhũng.

Sau khi được thả, ông Okada sẽ tập trung vào cuộc chiến pháp lý để giành lại quyền kiểm soát Công ty Okada Holdings Inc (OHL).

Là chủ sở hữu 99% OHL, ông Okada trước đó cũng đã duy trì quyền sở hữu 68% tại Universal Entertainment Corp. (UEC), công ty mẹ của Tiger Resort Leisure và Entertainment Inc., điều hành tổ hợp khách sạn và casino Okada Manila.

Okada và con gái Hiromi đã nộp đơn tố tụng dân sự và hình sự tại Hong Kong để giành quyền kiểm soát OHL.

Trong số những người bị Okada buộc tội có cả con trai của ông là Tomohiro Okada và Jun Fujimoto, giữ chức Chủ tịch và Giám đốc Điều hành UEC.

Trước đó, vào tháng 8/2018, ông trùm casino Nhật bản Kazuo Okada đã bị Cơ quan Chống tham nhũng Hong Kong bắt giữ vì bị cáo buộc tham nhũng.

Okada Manila là một khu phức hợp nghỉ dưỡng casino lớn ở thành phố Paranaque (Philippines).

Được ICAC thả vô điều kiện, tuy nhiên, ông Okada - người từng được Forbes xếp hạng là giàu thứ 16 ở đất nước mặt trời mọc với giá trị tài sản khoảng 2,1 tỷ USD - vẫn phải đối mặt với 3 tội danh lừa đảo mà Bộ Tư pháp Philippines đang đề nghị truy tố. Ông bị cáo buộc đã bỏ túi 3,15 triệu USD tiền lương và phí tư vấn trong thời gian làm Giám đốc Điều hành sòng bạc Tiger Resort ở Manila.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/co-quan-chong-tham-nhung-hong-kong-tha-vo-dieu-kien-trum-casino-nhat-ban_t114c52n145267