Có qua có lại…

Giới truyền thông Hàn Quốc ngày 7-11 tràn ngập thông tin về việc Washington đã yêu cầu Seoul trả 4,7 tỷ USD chi phí cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và duy trì lực lượng tại khu vực.

Giới truyền thông Hàn Quốc ngày 7-11 tràn ngập thông tin về việc Washington đã yêu cầu Seoul trả 4,7 tỷ USD chi phí cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và duy trì lực lượng tại khu vực.

Đây là vấn đề không có gì bất ngờ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền liên tục nói về việc Mỹ đã “làm quá nhiều” cho Hàn Quốc nhưng không nhận lại được gì. Thậm chí, ông Trump đã chì chiết Hàn Quốc khá nặng lời trong cuộc họp tháng 7-2017 khi cả hai bàn về vấn đề Seoul cần chia sẻ chi phí quốc phòng để Washington đảm bảo an ninh cho nước này. “Tôi nhìn tất cả những nội dung này và nghĩ rằng, chúng ta tốn quá nhiều tiền”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh. Ông Trump cũng nhiều lần nói về khả năng rút quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đức về nước. Trong cuộc họp sau đó vào tháng 1-2018, ông Trump tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này, trong đó nhấn mạnh: “Thỏa thuận kiểu này thì thua rõ. Nếu Hàn Quốc trả chúng ta 60 tỷ USD/năm để đóng quân thì thỏa thuận đó mới ổn được”.

Hiện có gần 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc. Sau những áp lực lớn từ phía ông chủ Nhà Trắng, Seoul đã chấp nhận san sẻ chi phí cho Washington, đồng ý trả cho Mỹ 870 triệu USD trong năm 2019. Tuy nhiên, xem ra, số tiền này không thể khiến ông Trump hài lòng. Đó là lý do Cố vấn cấp cao về đàm phán an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông James DeHart và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell ngày 7-11 đã đến Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng. Tờ Chosun Ilbo dẫn lời ông DeHart cho biết, Mỹ khẳng định 4,7 tỷ USD chỉ đủ chi trả cho một phần chi phí quốc phòng. Ông DeHart cũng xác nhận, Tổng thống Trump muốn Seoul đóng góp nhiều hơn cho những gì Washington đã trang bị quốc phòng cho Hàn Quốc.

Trong khi đó, Seoul đã nhắc lại rằng, để chi trả một khoản tiền như vậy cần được Quốc hội thông qua. Ngoài ra, các nghị sĩ sẽ không thể giám sát các hoạt động ở ngoài nước. Có những quan ngại rằng Mỹ có thể rút quân khỏi Hàn Quốc nếu Seoul không chi trả chi phí quốc phòng. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục thử hạt nhân và mối quan hệ liên Triều gặp nhiều sóng gió, việc Mỹ rút quân được xem là thử thách khó khăn đối với Hàn Quốc. Nhưng với ông Trump, đây là thời điểm tốt để ông “đòi lại quyền lợi” cho quân đội Mỹ như tuyên bố bấy lâu nay.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_215603_co-qua-co-lai-.aspx