Cổ phiếu trượt dốc, Facebook chi thêm 9 tỷ USD để mua lại

Facebook mới đây cho biết sẽ bổ sung vào chương trình mua lại cổ phiếu của hãng này thêm 9 tỷ USD, một bước đi nhằm vực dậy giá cổ phiếu vốn đang trượt dốc trong vài tháng trở lại đây.

Cổ phiếu trượt dốc, Facebook chi thêm 9 tỷ USD để mua lại.

Trong hồ sơ trình lên cơ quan quản lý, mạng xã hội hàng đầu này cho biết lượng tiền trên sẽ được bổ sung vào chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 15 tỷ USD, được khởi động vào năm 2017.

Cũng theo hồ sơ, chương trình mua lại cổ phiếu của Facebook không có ngày hết hạn, và có thể được thực hiện trên thị trường mở hoặc thông qua những giao dịch đàm phán riêng.

Từ đầu năm đến nay, Facebook vướng phải loạt bê bối từ tin giả, nghi vấn can thiệp bầu cử cho tới bê bối lộ dữ liệu 50 triệu người dùng.

Trong quý 2, Facebook công bố doanh thu không đạt kỳ vọng và cảnh báo lợi nhuận có thể giảm mạnh trong thời gian tới do chi phí bảo mật tăng.

Tính từ tháng 7 cho đến nay, giá trị thị trường của Facebook đã bốc hơi hơn 119 tỷ USD. Đây là sự sụt giảm nghiêm trọng nhất trong lịch sử Facebook, kết quả của những scandal liên tiếp trong thời gian gần đây. Riêng CEO Mark Zuckerberg đã mất 12 tỷ USD giá trị tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cạnh tranh Italy (ICA) đã phạt Facebook hai khoản trị giá tổng cộng 10 triệu euro (khoảng 11,3 triệu USD) do xử lý không đúng cách dữ liệu cá nhân của người dùng.

Tuyên bố ngày 7/12 của ICA cho biết sau một cuộc điều tra hồi tháng 4 và kết thúc ngày 29/11 vừa qua, cơ quan này kết luận cách thức Facebook sử dụng thông tin của người đăng ký đã vi phạm Luật Người tiêu dùng của Italy.

Ngoài việc phải nộp phạt, Facebook cũng sẽ phải ra một tuyên bố thông báo tới các khách hàng để khắc phục những thiếu sót trên.

Bên cạnh đó, các tài liệu tuyệt mật của Facebook bị Quốc hội Anh công bố mới đây càng khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Các tài liệu đã tiết lộ bí mật của Facebook, khi mạng xã hội này chấp nhận rủi ro để thu thập dữ liệu người dùng và chơi xấu đối với các công ty đối thủ cạnh tranh.

Một số khảo sát gần đây cho thấy mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 2 tỷ người dùng này đang dần đánh mất sự yêu thích của giới trẻ, với sự lên ngôi của một số nền tảng trẻ hơn như mạng xã hội chia sẻ ảnh Instagram.

Thanh Tú

Theo CNBC

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-truot-doc-facebook-chi-them-9-ty-usd-de-mua-lai-20180504224217059.htm