Cổ phiếu tăng 250% trong 3 tháng, hé lộ thân thế nhóm cổ đông mới ở Văn Hóa Phương Nam

Cổ phiếu PNC đã chạm mức 31.800 đồng/cổ phiếu, tăng 250% kể từ khi chạm đáy 9.010 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/07/2017. Không còn nhóm cổ đông của bà Phan Thị Lệ, Trường Phát và Thành Vinh vẫn còn đó nhưng 'ruột' đã thay mới có phải là lý do để PNC bứt phá trong tương lai không?

Ảnh minh họa.

Ngày 26/10/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 của CTCP Văn Hóa Phương Nam (mã PNC) đã tiến hành thành công, với tỷ lệ đồng thuận thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội bao gồm các nội dung bổ sung gần như tuyệt đối cho thấy cuộc nội chiến ở PNC đã kết thúc.

Trước đó, 5 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát bao gồm cả Chủ tịch HĐQT bà Phan Thị Lệ và Trưởng Ban Kiểm soát cùng người nhà đã bán sạch 16,85% cổ phần PNC và rút chân khỏi PNC.

5 thành viên HĐQT mới cũng được bầu thay thế cho các thành viên cũ, trong đó chỉ giữ lại ông Nguyễn Hữu Hoạt (đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV hiện đang nắm giữ 15,38% cổ phần PNC). Danh sách thành viên HĐQT mới gồm: ông Đặng Bá Tùng (Chủ tịch); ông Nguyễn Hữu Hoạt (Phó Chủ tịch); ông Đỗ Hoàng Trang (Phó Chủ tịch); ông Nguyễn Đức Long; ông Huỳnh Đăng Khoa.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua việc khen thưởng cho cho các thành viên HĐQT đã từ nhiệm về những đóng góp của họ, trong đó bao gồm cả ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – nguyên chủ tịch HĐQT của CTCP Phát triển Kinh Doanh Trường Phát, tổ chức nắm 24,84% cổ phần PNC; và ông Phạm Uyên Nguyên – nguyên chủ tịch HĐQT của CTCP Phát triển Kinh doanh Thành Vinh, tổ chức nắm 23,29% cổ phần PNC.

Điều này cho thấy, dù Trường Phát và Thành Vinh vẫn còn đó với PNC nhưng “ruột” của 2 công ty này đã thay đổi.

Thông tin cập nhật cho thấy, Trường Phát đã thay đổi chủ tịch HĐQT công ty trong ngày 30/10/2017 từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh sang ông Đặng Bá Tùng – người vừa được bầu làm chủ tịch HĐQT PNC cách đó không lâu.

Đối với Thành Vinh, cùng ngày 30/10/2017, công ty cũng đã thay đổi thông tin đăng ký khi người đại diện pháp luật mới cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị của Thành Vinh là ông Huỳnh Đăng Khoa, thay cho ông Phạm Uyên Nguyên.

Ngoài ra, ông Huỳnh Đăng Khoa là chủ tịch CTCP Nông Hải Súc sản Sài Gòn hiện đang có trụ sở tại số 89A Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh; TV. HĐQT CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành và Công ty TNHH TMV Đầu tư và Phát triển Vĩnh Lợi – đơn vị đang đặt trụ sở tại Khách sạn Liberty Saigon Riverside.

2 thành viên Hội đồng quản trị còn lại hé lộ phần nào thân thế của PNC bởi, nếu họ không cùng bên với Thành Vinh hay Trường Phát, PNC khó có thể đạt được sự đồng thuận cao và nhanh chóng đến vậy.

Ông Nguyễn Đức Long được biết là đang làm chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2013 của CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn – hoạt động từ năm 2002, có địa chỉ cùng với Khách sạn Trung Mai.

Ông Nguyễn Đức Long cũng là thành viên HĐQT của CTCP An Phú, CTCP Bông Sen, CTCP Du lịch Sài Gòn Madagui; cổ đông lớn tại CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (10%). Trong đó, với CTCP Bông Sen đơn vị sở hữu và quản lý Khách sạn Bông Sen Saigon và Bông Sen Annex, khách sạn Palace Saigon, hệ thống nhà hàng Alacarte, Vietnam House bánh Brodard… đến hết năm 2016 cổ đông Nhà nước chỉ nắm 3,61% cổ phần.

Ông Đỗ Hoàng Trang hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc CTCP Quê Hương Liberty.

Câu hỏi đặt ra rằng, các nhà phát triển bất động sản bao gồm cả bất động sản du lịch đang kỳ vọng điều gì ở PNC khi mà tài sản đất đai ở PNC không lớn, không đắc địa, và giá trị của PNC nằm ở việc nắm giữ 20% cổ phần tại CGV, hệ thống cửa hàng sách, phát hành băng đĩa…?

HỒNG QUÂN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/co-phieu-tang-250-trong-3-thang-he-lo-than-the-nhom-co-dong-moi-o-van-hoa-phuong-nam-3356888.html