Cổ phiếu tài chính tăng giá kéo S&P 500 và Nasdaq đi lên

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq ngày 23/7 tăng điểm nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đỉnh 5 tuần, thúc đẩy cổ phiếu tài chính, và các nhà đầu tư kỳ vọng tích cực vào mùa báo cáo lợi nhuận quý II.

Dow Jones giảm 13,83 điểm, tương đương 0,06%, xuống 25.044,29 điểm. S&P 500 tăng 5,15 điểm, tương đương 0,18%, lên 2.806,98 điểm. Nasdaq tăng 21,68 điểm, tương đương 0,28%, lên 7.841,87 điểm.

Chỉ số cổ phiếu lĩnh vực tài chính tăng 1,3% sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đỉnh 5 tuần. Cục dự trữ liên bang (Fed) được dự báo vẫn tiếp tục tăng lãi suất bất chấp chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump.

“Lợi suất tăng, dấu hiệu của một nền kinh tế đang mạnh lên”, Oliver Pursche, chiến lược gia thị trường tại Bruderman Asset Management, New York, nói. ”Lợi nhuận cũng rất tốt”.

Các nhà phân tích hiện dự báo tăng trưởng 22% cho mùa báo cáo lợi nhuận của các công ty, tăng từ mốc 20,7% đưa ra hồi đầu tháng 7.

Thông tin về những cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra cũng thúc đẩy chứng khoán Mỹ. Tổng thống Mexico đắc cử Andres Manuel Lopez Obrado gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi nhanh chóng hoàn tất đàm phán về NAFTA. Quan chức thương mại hai nước sẽ gặp nhau vào cuối tuần. Chù tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker dự kiến gặp ông Trump vào ngày 25/7 để bàn về vấn đề thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại quốc tế tới USD, vốn đã tăng giá trong vài tháng qua.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 23/7 là 5,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,16 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/co-phieu-tai-chinh-tang-gia-keo-s-p-500-va-nasdaq-di-len-2018072406429160p146c158.news