Cổ phiếu SoftBank lập đỉnh 20 năm, thời của Masayoshi Son trở lại?

Từ tháng 3, Son đã ồ ạt bán tài sản. Động thái cho thấy tỷ phú này có thể đang gom tiền cho một thương vụ lớn hoặc cho kế hoạch đưa SoftBank thành công ty tư nhân.

Theo Bloomberg, người sáng lập Masayoshi Son cùng đế chế SoftBank Group Corp đang dần phục hồi sau một năm đầy sóng gió khi chịu đòn giáng của đại dịch Covid-19 cùng các khoản đầu tư lỗ đậm như tại WeWork.

Cổ phiếu SoftBank vừa có phiên tăng điểm thứ 8 liên tiếp lên mức 6.955 yen, cao nhất kể từ tháng 3/2000. Hồi tháng 8, cổ phiếu này phá mốc 6.900 yen trước khi có thông tin rằng tỷ phú Son đã bắt đầu giao dịch các quyền chọn với một số cổ phiếu công nghệ - động thái tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến không ít nhà đầu tư hoang mang.

Sau khi cổ phiếu lao dốc kỷ lục hồi tháng 3, SoftBank công bố kế hoạch bán tài sản trị giá 4.500 tỷ yen (42,6 tỷ USD) và mua lại cổ phiếu trị giá 2.500 tỷ yen. Từ đó, Son đã ồ ạt bán tài sản, động thái cho thấy tỷ phú này có thể đang gom tiền cho một thương vụ lớn hoặc cho kế hoạch gây tranh cãi từ lâu - đưa SoftBank thành công ty tư nhân.

“Cổ phiếu SoftBank tăng giá mạnh sau những đồn đoán về việc tư nhân hóa", Justin Tang, giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á tại United First Partners (Singapore) cho biết. “Bên cạnh đó, các đợt mua lại cổ phiếu đang diễn ra và thương vụ bán Arm cho Nvidia cũng tạo động lực tăng trưởng lớn cho SoftBank.”

 Masayoshi Son đã rời hội đồng quản trị Alibaba và bán một lượng lớn cổ phần tại công ty Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Masayoshi Son đã rời hội đồng quản trị Alibaba và bán một lượng lớn cổ phần tại công ty Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Tính tới tháng 6, Son đã bán 13,7 tỷ USD cổ phiếu Alibaba, một phần lớn cổ phần tại T-Mobile US Inc. và cổ phần tại SoftBank Corp. - chi nhánh viễn thông tại Nhật của SoftBank. Sau đó, ông công bố bán hãng chíp Arm Ltd. cho Nvidia Corp. với giá khoảng 40 tỷ USD và bán thêm số cổ phần tại SoftBank Corp. với giá hơn 10 tỷ USD.

Triển vọng của các startup mà SoftBank đầu tư cũng được cải thiện nhờ sự lắng xuống của đại dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia cũng như nhu cầu IPO (chào bán cổ phiếu làn đầu ra công chúng) lớn. Son từ lâu đã ủng hộ và rót hàng tỷ USD vào các công ty chia sẻ như dịch vụ chia sẻ xe Uber của Mỹ hay Didi Chuxing của Trung Quốc.

“Một lý do rõ ràng nữa là số lượng ca nhiễm Covid-19 tại Nhật đã giảm. Rõ ràng trên thị trường không còn nỗi sợ hãi như hồi tháng 3 nữa", Tang nhận định khi nói về nguyên nhân giá cổ phiếu SoftBank tăng mạnh.

Nguyễn Duy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-phieu-softbank-lap-dinh-20-nam-thoi-cua-masayoshi-son-tro-lai-post1139469.html