Cổ phiếu rơi về tầm giá thấp kỷ lục, túi tiền đại gia Lê Phước Vũ ngày càng 'hẻo'

Từ hồi đầu tháng, đến nay giá cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen giảm mạnh chỉ còn bằng ngang với giá của 'cốc trà đá'.

Cổ phiếu HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – nơi đại gia Lê Phước Vũ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT – liên tiếp mất giá trong những phiên gần đây.

Đặc biệt, chốt phiên ngày hôm qua 23/11, thị giá HSG rơi thẳng về mốc 6,95 nghìn đồng từ mốc 7,40 nghìn đồng/cp, tức mất 6.01% giá trị.

Như vậy hiện tại, giá cổ phiếu của HSG chỉ “nhỉnh” hơn cốc trà đá và so với hồi đầu tháng, cổ phiếu HSG đã mất tới 27% giá trị.

Ông Lê Phước Vũ.

Điều đáng nói là đà giảm của HSG không chỉ diễn ra trong vài tháng gần đây mà đã kéo dài từ giữa năm 2017 tới nay. Với việc giảm giá kéo dài như vậy, có nhà đầu tư đã nói vui: "Với HSG, ngày nào cũng là Black Friday!".

Tại mức giá 6.950 đồng hiện nay, HSG đã mất tới 76% giá trị so với giai đoạn đỉnh điểm giữa năm 2017 (thị giá gần 30.000 đồng). Mức giá đóng cửa phiên 23/11 của HSG cũng là thấp nhất kể từ đầu năm 2013 tới nay.

Việc giảm giá mạnh của HSG khiến khối tài sản của ông Lê Phước Vũ cũng sụt giảm mạnh. Hiện tại, với tư cách Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ đang sở hữu (cả trực tiếp lẫn gián tiếp) hơn 50 triệu cổ phiếu HSG, tương đương với “túi tiền’ 359 tỷ đồng. So với con số 444 tỷ đồng hồi đầu tháng, tài sản của ông Vũ đã “bay” tiếp 85 tỷ đồng.

Còn nhớ hồi năm 2013, ông Vũ còn nằm trong top 7 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Nhưng hiện nay, đại gia này đã “mất hút” trong top 100, “ngậm ngùi” đứng ở vị trí thứ 139, giảm mất tới 29 bậc so với hồi đầu tháng ở vị trí 110.

Cổ phiếu HSG rớt giá “thảm” trong bối cảnh công ty báo lỗ hơn 100 tỷ đồng, cùng tình hình kinh doan kém khả quan.

Theo đó, báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2018 của Tập đoàn Hoa Sen (MCK: HSG) cho thấy, doanh thu thuần của HSG đạt 8.566 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kì năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng lên 2.026 tỷ đồng, cao hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, khiến lợi nhuận gộp của công ty này giảm 407,6 tỷ đồng, giảm 36% (từ 1.131 tỷ đồng kỳ năm ngoái xuống 723,8 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính của Hoa Sen tăng mạnh gấp tới 31 lần so với cùng kỳ (kỳ trước là 4,3 tỷ đồng) và đạt 134 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính của Hoa Sen cũng tăng gấp đôi từ 171 tỷ lên 351 tỷ đồng. Kết thúc quý III, Hoa Sen ghi nhận khoản lỗ gần 102 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kì năm 2017, công ty báo lãi 258 tỷ đồng.

Một con số đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Hoa Sen là chi phí trả lãi ngân hàng của công ty này tăng mạnh 54% so với cùng kì năm trước, lên mức 234,5 tỷ đồng. Tính chung niên độ cả năm, Hoa Sen đã phải chi ra tới gần 812 tỷ đồng chỉ để trả lãi ngân hàng trong năm vừa rồi.

Tính đến 30/9/2018, tổng số nợ của Hoa Sen là hơn 16 nghìn tỷ đồng. Theo đó, nợ ngắn hạn là 12.587 tỷ đồng và nợ dài hạn là 3.465 tỷ đồng. Khoản nợ này gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu hiện đang ở mức 5.152 tỷ đồng, gây sức ép lớn lên sự tăng trưởng của tập đoàn đại gia Lê Phước Vũ.

Lâm Anh - Hoàng Loan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/co-phieu-roi-ve-tam-gia-coc-tra-da-tui-tien-dai-gia-le-phuoc-vu-ngay-cang-heo-d151612.html