Cổ phiếu ngân hàng lao dốc, chứng khoán tăng giảm trái chiều

Chốt phiên giao dịch hôm nay (9/12), thị trường chứng khoán trong nước chứng kiến đà tăng giảm trái chiều của các chỉ số. Nhiều cổ phiếu ngân hàng, dầu khí đã nhuộm sắc đỏ ở ngày làm việc đầu tuần.

Khởi động phiên làm việc sáng nay trên sàn TP.HCM, chỉ số Vn-Index đã hiện hữu sắc xanh ngay từ khi mở cửa. Tuy vậy, giao dịch không thực sự đột biến, các chỉ số chỉ biến động trong biên độ hẹp, thậm chí là đứng giá tham chiếu. Mặc dù số cổ phiếu tăng giá áp đảo trên bảng điện tử, nhưng nhóm trụ cột lại bị phân hóa khá mạnh giữa hai chiều tăng và giảm. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa với VCB, BID tăng nhẹ trên dưới 0,5%, trong khi TCB, VPB, MBB, HDB giảm nhẹ.

Tạm chốt phiên sáng trên sàn TP.HCM, chỉ số Vn-Index đã tăng 3,72 điểm, tương đương 0,39%, lên mức 967,28 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 144,85 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.158,82 tỷ đồng. Toàn thị trường có 178 mã tăng và 122 mã giảm.

Trong khi đó, trên thị trường Hà Nội, giao dịch giằng co, các cổ phiếu liên tục lên xuống quanh mốc tham chiếu. Tạm chốt phiên, chỉ số HNX-Index giảm 0,18 điểm, tương đương 0,17%, xuống còn 102,32 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 10,97 triệu đơn vị, giá trị 120,76 tỷ đồng.

Bước sang đợt làm việc buổi chiều, thị trường tiếp tục chứng kiến đà tăng giảm trái chiều của các chỉ số trên sàn Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, trên sàn TP.HCM, giao dịch diễn ra khá thận trọng khiến các cổ phiếu liên tục trồi sụt quanh mức tham chiếu. Mặc dù lực cầu đổ vào sàn không cao, nhưng lực bán tháo được khống chế giúp sắc xanh lan rộng trên bảng điện tử. Trong đó, nhóm cổ phiếu bluechips được phân hóa khá mạnh giữa hai chiều tăng và giảm. Đặc biệt, nhiều cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đã quay đầu mất giá.

Các chỉ số trên sàn Hà Nội và TP.HCM tăng giảm trái chiều

Các chỉ số trên sàn Hà Nội và TP.HCM tăng giảm trái chiều

Cụ thể, ở nhóm ngân hàng, CTG giảm 150 đồng/cổ phiếu; EIB giảm 150 đồng/cổ phiếu; MBB giảm 400 đồng/cổ phiếu; STB giảm 50 đồng/cổ phiếu; TCB giảm 350 đồng/cổ phiếu; VPB giảm 200 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm bluechip, SCS giảm 1.500 đồng/cổ phiếu; ROS giảm 500 đồng/cổ phiếu; PLX giảm 100 đồng/cổ phiếu; PVD giảm 100 đồng/cổ phiếu; NNC giảm 150 đồng/cổ phiếu; NCT giảm 200 đồng/cổ phiếu; MSN giảm 2.000 đồng/cổ phiếu; HCM giảm 250 đồng/cổ phiếu; BVH giảm 100 đồng/cổ phiếu; BMP giảm 1.350 đồng/cổ phiếu…

Chiều ngược lại, thị trường cũng ghi nhận nhiều mã bluechips tăng giá giúp các chỉ số duy trì đà tăng. Trong đó, BBC tăng 1.500 đồng/cổ phiếu; D2D tăng 1.100 đồng/cổ phiếu; DBD tăng 500 đồng/cổ phiếu; DRL tăng 600 đồng/cổ phiếu; DSN tăng 200 đồng/cổ phiếu; GAS tăng 1.800 đồng/cổ phiếu; MWG tăng 100 đồng/cổ phiếu; PGD tăng trần 3.100 đồng/cổ phiếu; VCF tăng 600 đồng/cổ phiếu…

Chốt phiên giao dịch, chỉ số Vn-Index giữ ở mức 966,06 điểm, tăng thêm 2,5 điểm, tương đương 0,26%. Khối lượng giao dịch đạt 273,2 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 4.919,84 tỷ đồng. Toàn thị trường có 140 mã tăng giá (trong đó có 22 mã tăng trần); 87 mã đứng giá và 123 mã giảm giá (trong đó có 8 mã giảm sàn).

Trong khi đó, chỉ số VN30 -Index giữ ở mức 879,94 điểm, giảm 0,49 điểm, tương đương 0,06%. Khối lượng giao dịch đạt 64,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.970,1 tỷ đồng. Toàn thị trường có 15 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 4 mã giảm giá.

Bên sàn Hà Nội, sắc đỏ tiếp tục hiện hữu trong suốt đợt làm việc buổi chiều. Giao dịch diễn ra chậm chạp với hàng loạt cổ phiếu trụ cột giảm giá, như ACB giảm 100 đồng/cổ phiếu; BTW giảm 1.000 đồng/cổ phiếu; LHC giảm 400 đồng/cổ phiếu; PGS giảm 300 đồng/cổ phiếu…

Chốt phiên, chỉ số HNX –Index giữ ở mức 102,36 điểm, giảm 0,14 điểm, tương đương 0,13%. Khối lượng giao dịch đạt 19,2 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 219,35 tỷ đồng. Toàn thị trường có 41 mã tăng giá (trong đó có 21 mã tăng trần); 44 mã đứng giá và 245 mã giảm giá (trong đó có 12 mã giảm sàn).

Chỉ số HNX30- Index giữ ở mức 180,28 điểm, giảm 0,07 điểm, tương đương 0,04%. Khối lượng giao dịch đạt 7,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 104.46 tỷ đồng. Toàn thị trường có 8 mã tăng giá (trong đó có 1 mã tăng trần); 9 mã đứng giá và 11 mã giảm giá (trong đó có 1 mã giảm sàn).

Minh Ngọc

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/kinh-te/201912/co-phieu-ngan-hang-lao-doc-chung-khoan-tang-giam-trai-chieu-8322c84/