'Cổ phiếu hoa hậu' Hòa Bình thê thảm với trái đắng tin đồn Khaisilk

Cổ phiếu HBC đã có 10 phiên giảm liên tiếp, tương ứng 25%, từ 60.000 đồng xuống chỉ còn 48.100 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/11. Tương ứng, vốn hóa của HBC cũng đã 'bốc hơi' 1.500 tỷ đồng.

Theo thông báo của Tập đoàn Hòa Bình (mã: HBC), trong những ngày gần đây, có 3 tin đồn thất thiệt được lan truyền trên mạng, gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu, gồm: tin đồn bị KhaiSilk xù nợ lên đến 2.500 tỷ; Tin đồn không đòi được nợ của FLC Sầm Sơn và tin đồn về lợi nhuận Quý III/2017 chỉ đạt 140 tỷ đồng.

Thực hư thông tin Khaisilk xù nợ?

Những ngày gần đây, giới đầu tư chứng khoán đang truyền nhau những tin đồn về tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), đáng chú ý trong đó có thông tin liên quan đến tập đoàn Khaisilk.

Cụ thể, những ngày qua, một số brokers (môi giới) tại một số công ty chứng khoán đã dùng Zalo gọi điện thoại cho nhau để tung tin đồn về việc "HBC bị KhaiSilk xù nợ cho dự án đã thi công ở Quận 7, với số tiền lên tới 2.500 tỷ đồng".

Ngay sau khi tin đồn này được lan ra, cổ phiếu HBC rơi vào trạng thái bị bán ra rất mạnh. Từ mức giá đỉnh của lịch sử 64.000 đồng, HBC liên tục lao dốc. Tại thời điểm hiện tại, HBC chỉ còn giá 47.700 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với mức đỉnh đã đạt. Chỉ trong vài phiên ngắn ngủi, HBC đã mất đi thành quả tăng giá của 4 tháng qua.

Trước thông tin trên, tập đoàn HBC đã phát đi thông cáo khẳng định, những tin đồn thất thiệt về việc tập đoàn bị Khaisilk xù nợ cũng như những tin đồn về lợi nhuận của HBC là "nhảm nhí và vô căn cứ, gây tác hại xấu đến cổ phiếu HBC".

Cụ thể, chiều ngày 2/11, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - ông Lê Viết Hải tiếp tục lên tiếng và khẳng định tin đồn trên một vài mạng xã hội về tình hình kết quả kinh doanh quý III và sắp tới của Tập đoàn rất xấu là hoàn toàn sai sự thật. Đồng thời ông Hải cũng cho biết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của HBC hoàn toàn ổn định và phát triển theo đúng kế hoạch, có thể nói là rất tốt.

Cổ phiếu đắng mùa kết quả kinh doanh

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng mới công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần đạt 4.203 tỷ đồng – tăng 43% và lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng – tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận quý 3 có sự đóng góp đáng kể từ hoạt động khác với lợi nhuận hơn 31 tỷ đồng.

Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 11% xuống 9,5% và chi phí tài chính tăng từ 38 tỷ đồng lên 70,5 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 3/2017, HBC vay nợ ngắn hạn 3.925 tỷ đồng – tăng thêm hơn 1.200 tỷ so với đầu năm để tài trợ cho hoạt động chính. Cùng với sự tăng lên của doanh thu, các khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 5.152 tỷ đồng – tăng thêm gần 2.248 tỷ đồng so với đầu năm.

HBC sử dụng các khoản phải thu để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng, mà theo công ty, đó là một hình thức “vay tín chấp”. Tính đến ngày 30/09, các khoản vay ngắn hạn của công ty là 3.925 tỷ đồng, so với các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu (công ty sử dụng làm tài sản thế chấp) gần 7.780 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ cho vay so với giá trị là 50%.

Đồng thời với sự tăng lên của các khoản phải thu thì khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng đạt hơn 2.080 tỷ đồng.

Trong khi vay nợ ngắn hạn tăng lên thì vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 434 tỷ đồng về gần 370 tỷ đồng. Khoản người mua trả tiền trước dài hạn tăng mạnh từ 98,8 tỷ đồng lên 307,5 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, HBC đạt gần 10.960 tỷ đồng – tăng 57% và lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng – tăng 93% so với 9 tháng đầu năm 2016. Với kết quả này, HBC hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Tuy kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhưng phiên giao dịch ngày HBC công bố báo cáo tài chính (30/10/2017), cổ phiếu HBC đã khiến nhà đầu tư hoang mang khi giảm sàn với dư bán sàn khối lượng lớn.

Trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bất ngờ rơi vào trạng thái bị bán rất mạnh. Từ mức giá 64.000 đồng - mức đỉnh lịch sử, cổ phiếu giảm dần và từ ngày 25/10, HBC liên tục giảm mạnh, thậm chí giảm sàn vào phiên 30/10 và phiên ngày hôm nay, 02/11. Đóng cửa ngày 02/11, HBC chỉ còn 48.100 đồng, tức giảm gần 25% so với đỉnh. Chỉ trong vài phiên, HBC đánh rơi thành quả tăng giá của 4 tháng.

Diễn biến cổ phiếu của HBC trong những phiên gần đây

Trước hàng loạt tin đồn thất thiệt khiến giá cổ phiếu HBC giảm bất thường trong nhiều ngày liên tiếp, Tập đoàn Hòa Bình đã phải đưa ra thông báo để các cổ đông, nhà đầu tư cần cảnh giác.

Tuy nhiên, bất chấp những giải thích và cảnh báo được đưa ra, phiên giao dịch sáng nay, ngày 3/11, giá cổ phiếu HBC vẫn tiếp tục lao dốc, giảm tiếp 0,21%.

Hoàng Dung (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/co-phieu-hoa-hau-hoa-binh-the-tham-voi-trai-dang-tin-don-khaisilk-214273.htm