Cổ phiếu công nghệ 'khởi nghĩa', chứng khoán Mỹ tăng điểm trên diện rộng

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu ngành công nghệ. Giới đầu tư sẽ theo dõi các tín hiệu từ các quan chức Fed trong tuần này, trong đó có phiên điều trần của tân Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội.

Ảnh minh họa.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết phiên tăng 399,28 điểm, tương ứng 1,6%, lên 25.709,27 điểm. Còn chỉ số S&P 500 tiến 32,30 điểm, tương ứng 1,2%, lên 2.779,60 điểm. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của hai chỉ số này.

Diễn biến chỉ số Dow Jones. Biểu đồ: MarketWatch

Trong khi đó, chỉ số theo dõi ngành công nghệ Nasdaq tăng 84,07 điểm, ứng với 1,2%, lên 7.421,46 điểm.

Đà tăng điểm diễn ra trên diện rộng, với 10 trong số 11 ngành của chỉ số S&P 500 kết phiên trong sắc xanh, đặc biệt cổ phiếu ngành công nghệ và viễn thông có phiên “khởi nghĩa”. Cổ phiếu của Apple Inc. tăng 2%, Intel Corp tăng 2,9% và Microsoft Corp tăng 1,5%.

Phiên thứ Sáu tuần trước, cả 3 chỉ số chính tăng hơn 1%, đặc biệt là Dow Jones lấy lại mốc 25.000 điểm và S&P 500 tăng mạnh nhất trong gần 3 tuần.

So với đỉnh cao nhất lập hôm 26/1, chỉ số Dow Jones còn cách 3,4%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 còn thấp hơn đỉnh lập cùng ngày 3,3% và chỉ số Nasdaq còn cách đỉnh lập cuối tháng 1 1,2%, theo số liệu của WSJ Market Data Group.

Chi phối tâm lý nhà đầu tư trong vài tuần gần đây là lo ngại lạm phát Mỹ sẽ tăng tốc trở lại và Ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất nhanh và mạnh hơn để kìm chế lạm phát. Tâm lý này thậm chí còn lấn át kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp, và khiến các chỉ số Dow Jones và S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh.

Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cho rằng lãi suất Mỹ sẽ không tăng mạnh trong vòng 2 năm tới.

Trong khi đó, Thống đốc Fed liên bang Randal Quarles cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ sáng sủa trong dài hạn, nhưng cũng nhấn mạnh tăng trưởng nhanh không nhất thiết khiến lạm phát vượt kiểm soát.

Tâm điểm chú ý tuần này là phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội hôm thứ Ba. Giới đầu tư muốn biết liệu Fed có tăng lãi suất 4 lần trong năm nay hay không, thay vì 3 lần như dự báo.

Lợi suất trái phiếu giảm cũng tiếp sức cho thị trường chứng khoán. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 2,86% từ mức 2,87% cuối phiên thứ Sáu.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chung-khoan/co-phieu-cong-nghe-khoi-nghia-chung-khoan-my-tang-diem-tren-dien-rong-3437116.html