Cổ phiếu Boeing 'lao dốc' kỷ lục sau vụ máy bay rơi ở Ethiopia

Theo RT ngày 11-3 đưa tin, giá cổ phiếu của hãng Boeing đã rơi xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Nguyên nhân không gì khác hơn là ảnh hưởng từ vụ rơi chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines, khiến 157 người thiệt mạng.

Chỉ sau "tiếng chuông khai mạc" ở Phố Wall, cổ phiếu của tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới lao dốc 12%, mức cao nhất trong vòng hai thập kỷ. Giao dịch hôm 11-3 trên Phố Wall đánh dấu đợt bán tháo cổ phiếu Boeing tồi tệ nhất kể từ ngày 17-9-2001 (tức sau vụ tấn công 11-9).

Dù giá cổ phiếu đã quay lại mức 390,18 USD vào lúc 14 giờ 20 (theo giờ GMT) nhưng mức giảm tính ra vẫn ở khoảng 8%. Tính ra sự sụt giảm nghiêm trọng này, gây thiệt hại hơn 28 tỷ USD trên giá trị thị trường của Boeing, khiến chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 140 điểm trong thời gian đầu giao dịch tại New York.

Cổ phiếu Boeing "lao dốc" sau vụ máy bay của hãng Ethiopian Airlines rơi - Ảnh: RT

Cổ phiếu Boeing "lao dốc" sau vụ máy bay của hãng Ethiopian Airlines rơi - Ảnh: RT

Đó là chưa kể việc hàng chục hãng hàng không trên thế giới đã tạm đình chỉ hoạt động các máy bay Boeing 737 MAX 8. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc là người đầu tiên đưa ra lệnh cấm tạm thời đối với việc sử dụng loại máy bay này, tiếp theo đó là Ethiopia, Indonesia, và nhiều quốc gia khác.

Được sử dụng cho các chuyến bay ngắn và trung bình, Boeing 737 là một trong những máy bay thành công nhất về mặt thương mại. Boeing đã nhận hơn 5.000 đơn đặt hàng từ gần 80 khách hàng toàn cầu cho dòng 737 MAX 8, kể từ ngày 31-1-2019. Hãng hàng không lớn của Mỹ Southwest Airlines đã đặt hàng 280 máy bay loại này, Flydubai đặt 251 chiếc, trong khi Lion Air đặt hàng 201 máy bay.

Thanh Tậu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/co-phieu-boeing-lao-doc-sau-vu-may-bay-cua-hang-ethiopian-airlines-roi_70840.html