Chứng khoán Mỹ ngập trong sắc đỏ

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức 25.387,18 điểm, giảm 2,3% so với phiên trước đó. Chỉ số S&P 500 giảm 2% xuống 2.726,22 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,8% xuống 7.200,87 điểm.

Cổ phiếu Apple trượt giá đẩy chứng khoán Âu-Mỹ đi xuống. Ảnh: TTXVN

Các thị trường chứng khoán Âu -Mỹ đều mất điểm mạnh trong phiên 12/11, do tâm lý lo ngại nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu công nghệ giảm theo sau đợt trượt dốc mới của cổ phiếu Apple.

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi động tuần mới trong sắc đỏ khi giá cổ phiếu của hãng Apple giảm hơn 5% khi đóng cửa, do một trong những nhà cung cấp linh kiện chủ chốt của hãng là Lumentum cho hay một khách hàng đã cắt giảm đáng kể đơn đặt hàng, qua đó làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu điện thoại thông minh iPhone sẽ giảm.

Ngoài ra giá dầu giảm phiên thứ 11 liên tiếp cũng tác động tới tâm lý của các nhà đầu tư vào cổ phiếu ngành năng lượng.

Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 2,3%, đóng phiên ở mức 25.387,18 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2% xuống 2.726,22 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ đến 2,8% xuống 7.200,87 điểm.

Trong khi đó, các sàn chứng khoán Frankfurt và Paris cũng đi xuống do thị trường lo ngại về mức nợ cao của Italy và hạn chót của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 13/11 để Rome sửa đổi điều chỉnh ngân sách năm 2019 cho phù hợp theo quy định chi tiêu của EU. Ngoài ra, người đứng đầu Brexit của Liên minh châu Âu cảnh báo các bộ trưởng từ 27 quốc gia thành viên về việc chưa có một thỏa thuận nào được đưa ra về vấn đề Anh rời EU.

Chỉ số FTSE 100 tại London đi xuống, đóng phiên với mức giảm 0,7% xuống 7.053,08 điểm. Trong lúc, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 1,8% xuống 11.325,44 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,9% xuống 5.059,09 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 cũng giảm 1,1% xuống 3.194,08 điểm.

Q.Chung (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-my-ngap-trong-sac-do/101944.html