Cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn: Phát hiện nhiều sai phạm

Qua quá trình thanh tra toàn diện của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn cho thấy, việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn, Bộ Giao thông Vận tải, Vinalines, Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và các đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều vi phạm.

Ảnh minh họa.

Phát hiện nhiều sai phạm khi cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Việc thanh tra tập trung vào chủ trương cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; việc xác định, phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; việc thẩm định, phê duyệt giá cổ phần để thoái vốn nhà nước; việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa… (Xem thêm)

TP.HCM kiểm tra tư cách tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỷ

Ngày 17/9, đại diện Sở Tư pháp TP.HCM xác nhận với PV, Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản số 9260 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Theo đó, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Cục thuế TP.HCM làm rõ và có ý kiến cụ thể về việc nợ thuế kéo dài của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt (công ty Meinhardt), trụ sở đặt tại số 23-25 Trần Nhật Duật (quận 1, TP.HCM) và việc doanh nghiệp này nợ thuế kéo dài có đủ tư cách để thực hiện các hợp đồng tư vấn hay không… đồng thời báo cáo kết quả cho Bí thư Thành ủy. (Xem thêm)

Hiện trường ngổn ngang sau vụ cháy lớn gần Viện Nhi

Sáng 18/9, khu vực xảy ra vụ cháy lớn ở gần Viện Nhi Trung ương (từ số 891 đến 907 Đê La Thành) vẫn được phong tỏa, bên trong hiện trường ngổn ngang đồ đạc.

Đám cháy xảy ra lúc 18h chiều tối qua, kéo dài hơn 3 giờ, thiệu rụi nhiều hàng hóa của một số cửa hàng trên phố Đê La Thành và dãy nhà trọ cho bệnh nhân nghèo ở phía sau.

Hai cửa hàng kinh doanh gần khu vực bốc cháy dữ dội nhất, chủ nhà chỉ kịp chạy thoát thân, không đủ thời gian để di dời tài sản. (Xem thêm)

TP.HCM: Dân khổ với quy định tách thửa vì quy định mới vẫn “tắc”

Theo chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân, Quyết định 60 về tách thửa đất của UBND TP.HCM đã ban hành từ ngày 5/12/2017 và có hiệu lực từ đầu năm 2018. Quyết định này ra đời, bỏ quy định khu đất có diện tích trên 2.000 m2 phải lập dự án có quy hoạch chi tiết 1/500, phương án này chưa phải là tối ưu; Chủ đất có thể xé nhỏ diện tích dưới 2.000 m2 để xin tách tách thửa, đủ cách để lách luật. Thực tế, Quyết định 60 không cấm phân lô tách thửa, chỉ chống biến tướng nhưng xem ra chưa hoàn hảo. (Xem thêm)

Người dân Hà Nội “cố thủ” trong các chung cư xuống cấp?

Thành phố Hà Nội hiện có gần 1.500 chung cư cũ tại 76 khu và 306 nhà chung cư độc lập có quy mô từ 2 đến 5 tầng. Hầu hết các chung cư được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước và đang bị xuống cấp. Trong đó, hàng chục chung cư xuống cấp ở mức độ D, mức rất nghiêm trọng.

Khu tập thể G6A được thành phố Hà Nội xác định mức độ xuống cấp ở cấp độ D, cấp độ rất nguy hiểm và phải di dời 49 hộ dân ra khỏi chung cư này. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện công tác di dời, vẫn còn 20 hộ dân không chịu chuyển đi. 29 hộ khác đã được chuyển đến lô E, khu đô thị Yên Hòa cách đó không xa. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/co-phan-hoa-cang-quy-nhon-phat-hien-nhieu-sai-pham-3469976.html