Có phải tình yêu không phân biệt tuổi tác?

Mới đây, chuyện cô dâu 62 tuổi sắp sửa lên xe hoa cùng chàng rể 26 tuổi ở Cao Bằng lại một phen gây 'bão tố' mạng xã hội, khiến dư luận 'rần rần'

Có thể điểm qua những cặp đôi không xa lạ gì với cộng đồng vì nó đã từng làm hao mòn không biết bao nhiêu con chuột và bàn phím của giới truyền thông.

1. Chuyện “ chú rể” Ngô Thanh Học (SN 1940) và cô dâu Nguyễn Thị Bích (SN 1983) (huyện Bình Lục, Hà Nam), kết hôn vào năm 2010, lúc đó Bích mới 29 còn ông Học thì đã 72 tuổi.

2. Mối tình giữa nam người mẫu Vũ Hoàng Việt và Yvonne Thúy Hoàng - một triệu phú ngành công nghiệp thời trang Hollywood. Họ công khai tình cảm vào năm 2012, khi đó Yvonne được tính là lớn hơn “chàng” 32 tuổi.

3. Cũng là tuổi tác cách nhau bằng con số khủng: 55 tuổi, đó là cặp vợ chồng không ai không biết: Đại gia Lê Ân và cô vợ - mà ông khẳng định là cuối cùng- người đẹp Mai Mai.

4. Khánh Thi và chồng trẻ Phan Hiển cũng được xem là một “đôi đũa lệch”. Chuyện tình của họ bắt đầu lúc “cậu bé” Phan Hiển mới vừa tròn 17 tuổi, nhỏ hơn cô giáo Khánh Thi của mình đúng một con giáp.

Trong thực tế cũng có những cặp vợ chồng vẫn giữ được sự bền bĩ và hạnh phúc trong hôn nhân cho dù tuổi tác có sự chênh lệch đáng kể.

Ở thời điểm hiện tại, đại gia Lê Ân tỏ ra rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân này của mình. Ông luôn nhắc đến Mai Mai bằng những lời ngợi khen “có cánh”.

Vượt qua những sóng gió về định kiến tuổi tác, mới đây, cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển vừa hạnh phúc chào đón con gái thứ hai khi Khánh Thi đang ở tuổi 37 (trước họ đã có một bé trai). Khánh Thi thố lộ: “Người đàn ông của mình mỗi ngày một trưởng thành hơn để… già hơn, hiểu hơn. Còn mình, mỗi ngày cố mà… trẻ ra, để thích ứng”.

Tuy nhiên, may mắn không phải là món quà mà tạo hóa chia đều cho mỗi người.

Sau thời gian ngắn ngủi trải qua hạnh phúc của cặp vợ chồng "bác - cháu" từng gây xôn xao dư luận Ngô Thanh Học và Nguyễn Thị Bích là tiếp nối chuỗi ngày dài khổ cực trăm bề. Gần 8 năm với sự ra đời lần lượt ba đứa con, giờ đây, ngồi trong căn nhà cấp bốn do hàng xóm, người thân góp tiền xây cho, chị Bích buồn bã, chán nản, thừa nhận nhiều lúc muốn buông xuôi: “Ông ấy giờ ốm đau liên miên, chẳng biết khi chồng qua đời, tôi có nuôi nổi ba đứa con không”.

Trường hợp “Người giàu cũng khóc” là Vũ Hoàng Việt và Yvonne Thúy Hoàng. Giữa hai người họ là một tình yêu đích thực hay một cái gì khác chỉ có người trong cuộc mới tường minh. Còn thực tế thì sau 5 năm mặn nồng hương lửa, chàng “phi công” Hoàng Việt đã hạ cánh với lý do được chia sẻ là Yvonne muốn Việt lấy vợ, sinh con. Có thể “diễn nôm” là Yvonne không thể sinh con vì tuổi đã lớn mà Việt thì không thể không có con.

Không phủ nhận quan điểm của một số người là “tình yêu không phân biệt tuổi tác, con tim có lý lẽ của nó…”. Song, vẫn không thể chối cãi chuyện lệch tuổi quá xa trong tình yêu hôn nhân là chuyện không bình thường so với cái “công thức” chung của cuộc sống. Ngoài những cách biệt về ngoại hình, không tương hợp về sức khỏe, sở thích, thói quen sinh hoạt, quan điểm sống, tâm lý … thì đời sống tình dục “lệch pha” là một cản trở không hề nhẹ cho các cặp đôi. Tuy pháp luật không ngăn cấm, song dư luận xã hội vẫn chưa đồng thuận, họ ám chỉ các cuộc tình lệch tuổi bằng những hình ảnh từ ngữ châm biếm như “phi công trẻ lái máy bay bà già”, “trâu già gặm cỏ non”…

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Th.S Tâm lý học - trung tâm tư vấn và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Việt) thì chỉ có tình yêu đích thực không vụ lợi, toan tính mới là “chìa khóa” hạnh phúc của các cặp đôi lệch tuổi. Bà khuyên, các cặp đôi chênh nhau quá nhiều tuổi chỉ nên kết hôn khi thấy tình yêu đủ lớn vượt qua mọi rào cản khác biệt.

BẢO NGHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/co-phai-tinh-yeu-khong-phan-biet-tuoi-tac-7888.html