Cố NSƯT Bùi Cường: Sự nghiệp thăng hoa từ vai diễn Chí Phèo

Khi còn sống, chia sẻ về vai diễn Chí Phèo, NSƯT Bùi Cường luôn cảm ơn vai diễn đã cho ông 'ăn lộc' suốt đời. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với nhiều vai diễn khác cũng khá ấn tượng.

Thông tin nghệ sĩ Bùi Cường đã qua đời vào lúc gần 3h sáng ngày 3/8 tại bệnh viện Xanh Pôn, sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tai biến khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa.

NSƯT Bùi Cường đến với điện ảnh muộn khi đã ngoài 25 tuổi. Thời điểm thi vào trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, ông đã tốt nghiệp trung cấp Kỹ thuật Điện rồi về làm việc ở xí nghiệp điện Tam Quang (sở Công nghiệp Hà Nội). Trong thời gian ở đây, ông đã tham gia đội kịch công nhân thành phố và mang về khá nhiều thành công cho đội.

Năm 1973, Bùi Cường trúng tuyển vào lớp diễn viên điện ảnh khóa 2. Mặc dù lớn hơn các bạn diễn, trải qua nhiều khó khăn nhưng niềm say mê nghệ thuật đã níu giữ người nghệ sĩ tiếp tục với con đường điện ảnh.

NSƯT Bùi Cường nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo.

Sau khi tốt nghiệp, NSƯT Bùi Cường về hãng Phim truyện Việt Nam làm việc nhưng dường như tên tuổi vẫn chưa được nhiều người biết đến. Mãi đến khi được đạo diễn Phạm Văn Khoa mời đóng vai Chí Phèo, Bùi Cường mới nổi tiếng. Vai diễn này cũng đã mang lại cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam 1983.

Trong một lần chia sẻ với PV về vai diễn Chí Phèo, NSƯT Bùi Cường cho hay: "Tôi cảm ơn vai diễn Chí Phèo đã giúp tôi nổi tiếng. Có thể nói, tôi được "ăn lộc" của vai diễn này suốt đời, vì cứ nhắc đến Chí Phèo là nhắc đến Bùi Cường".

Ông chia sẻ, để tạo cho mình vẻ ngoài say khướt, luộm thuộm của Chí Phèo, ông dành nhiều thời gian để tập đôi mắt mơ màng, dáng đi chệnh choạng và đặc biệt là tự tạo cho mình tiếng cười đặc biệt có "một không hai" cả trong khi đang tắm. "Đó là tiếng cười nghẹn ở cổ họng, giống như con chó bị hóc xương. Thân phận Chí Phèo cũng giống như con chó ấy, bị xã hội chèn ép và xô đẩy.

NSƯT Bùi Cường vừa qua đời ở tuổi 71.

Sau thành công của vai diễn Chí Phèo trong Làng Vũ Đại ngày ấy, ông còn gây chú ý với các phim Phút thứ 89, Kẻ giết người, Không có đường chân trời, Vụ áp phe Đông Dương, Biệt động Sài Gòn...

Sau 15 năm gắn bó với nghiệp diễn viên, NSƯT Bùi Cường đã chuyển sang làm đạo diễn. Bộ phim truyện đầu tay của ông là Người hùng râu quặp sản xuất năm 1990 là một trong những bộ phim ăn khách trong dòng phim thị trường vào lúc bấy giờ. Tiếp sau đó không lâu năm 1996, ông ra mắt phim truyện nhựa đầu tay có tên Người đàn bà không con, một bộ phim tâm lý cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả truyền hình.

NSƯT Bùi Cường đã làm đạo diễn cho khoảng 80 bộ phim truyền hình, trong đó bộ phim Ông tướng tình báo và hai bà vợ dài 29 tập đã được khán giả hào hứng theo dõi và giành được Huy chương Vàng tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nsut-bui-cuong-su-nghiep-thang-hoa-tu-vai-dien-chi-pheo-a380494.html