Cố NSND Lý Huỳnh qua ký ức học trò

'Thỉnh thoảng, tôi có ghé qua nhà hỏi thăm chú. Hai chú cháu lại cùng nhau trò chuyện, đánh cờ. Chú còn 'chỉ giáo' tôi vài đường quyền. Nói chung lần nào gặp chú cũng rất vui, hài hước', đạo diễn Nguyễn Phương Điền tâm sự.

Sáng 22/10, sự ra đi của NSND Lý Huỳnh ở tuổi 78 khiến nhiều nghệ sĩ tiếc thương. Đạo diễn Phương Điền - học trò không giấu được cảm xúc khi nhớ lại những kỷ niệm với NSND Lý Huỳnh.

Chia sẻ về người thầy, đạo diễn Nguyễn Phương Điền xúc động kể, thời điểm NSND Lý Huỳnh nổi danh thì anh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Sau này, anh may mắn có nhiều dịp được trò chuyện và là một trong số những người trẻ được NSND Lý Huỳnh cưu mang, chỉ bảo trong quá trình làm nghề.

Diễn viên Lý Hùng và cha - NSND Lý Huỳnh

Diễn viên Lý Hùng và cha - NSND Lý Huỳnh

"Những năm 80-90, NSND Lý Huỳnh là gương mặt nổi tiếng, tên tuổi của chú như một bảo chứng phòng vé. Chú rất tâm huyết làm nghề. Cả đời chú có lẽ lúc nào cũng tâm niệm và luôn toàn tâm toàn ý với nghề. Thành công của chú không chỉ đến từ các vai diễn, các bộ phim chú làm mà còn bởi nhân cách sống và cách chú nuôi dạy các con thành người. Đặc biệt, tôi ngưỡng mộ chú ở cách nuôi dạy Lý Hùng, Lý Hương thành những nghệ sĩ sống trọn vẹn với nghề", đạo diễn "Vua bánh mì" nhớ lại.

Cũng theo đạo diễn Nguyễn Phương Điền, cách đây 4 năm khi anh làm bộ phim truyền hình "Cuộc chiến quý ông" và có ý muốn mời Lý Hùng tham gia thì ngay lập tức, NSND Lý Huỳnh gọi anh đến nhà ăn cơm trò chuyện và khuyên con trai ông nhận lời sau một thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Đạo diễn Phương Điền thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với NSND Lý Huỳnh

"Tôi luôn nhớ mãi nhận xét của cố nghệ sĩ dành cho phim của tôi: "Bé Điền (hoặc Điền "Đen") làm phim tử tế, đàng hoàng, chú thấy hài lòng và yên tâm". Chú là người bật đèn xanh để Lý Hùng đồng ý tham gia vào dự án phim đó của tôi... Những năm tháng cuối đời, dù mang bệnh trong người cách đây nhiều năm nhưng trong mắt đạo diễn Phương Điền, NSND Lý Huỳnh luôn lạc quan, mạnh mẽ đúng khí chất của "con nhà võ". Thỉnh thoảng, tôi có ghé qua nhà hỏi thăm chú. Hai chú cháu lại cùng nhau trò chuyện, đánh cờ. Chú còn "chỉ giáo" tôi vài đường quyền. Nói chung lần nào gặp chú cũng rất vui, hài hước", đạo diễn Phương Điền tâm sự.

NSND Lý Huỳnh sinh năm 1942. Bên cạnh công việc diễn viên, nhà sản xuất phim điện ảnh, ông còn là 1 võ sư, mở trường dạy và đào tạo được rất nhiều võ sĩ giỏi.

Từ năm 1972 đến năm 1989, Lý Huỳnh bắt đầu đóng phim và trở thành một trong những người Việt đầu tiên thành công trong việc đưa võ vào điện ảnh. Vai đầu tiên của ông là đại tá Hoàng trong phim "Cô Nhiếp", sau đó, ông tiếp tục tham gia nhiều phim như: Mối tình đầu, Vùng gió xoáy, Ông Hai Củ, Hòn đất, Mùa gió chướng... Lý Huỳnh cũng từng đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ sáu" (1983).

Sau khi ghi dấu ấn đậm nét với nhiều vai diễn, đến những năm thập niên 1990, Lý Huỳnh tiên phong trong vai trò sản xuất, tự bỏ vốn làm phim và hợp tác với Hong Kong làm các phim Kế hoạch 99, Hồng hải tặc... Bộ phim cuối cùng ông tham gia với vai trò đạo diễn là Tây Sơn hào kiệt. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân".

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/co-nsnd-ly-huynh-qua-ky-uc-hoc-tro-20201023102521648.htm