Cố nhồi tên lửa 3 tấn lên tàu chiến nhỏ, Nga thất bại thảm hại

Tích hợp thành công tên lửa hành trình chống tàu có tầm bắn 600km lên tàu chiến cỡ 700 tấn sẽ đem lại ưu thế lớn trong tác chiến 'bất đối xứng', tuy nhiên xem ra Nga đã thất bại thảm hại với ý tưởng này.

Mới đây, một số trang mạng quân sự Nga đăng hình ảnh “tàn tạ” tàu tên lửa mang số hiệu “520” trông khá giống với kết cấu tàu tên lửa tấn công nhanh Đề án 1234 Ovod (NATO gọi là Nanuchka). Theo các nguồn tin, đây là bằng chứng thất bại của kế hoạch đầy tham vọng tích hợp tên lửa hành trình P-800 Yakhont lên tàu tấn công nhanh cỡ 700 tấn. Ảnh: Vk

Theo đó, vào đầu những năm 1990, Hải quân Nga đã chuyển một trong số hàng chục tàu tên lửa tấn công nhanh đề án 1234 Ovod cho các cơ quan nghiên cứu phục vụ chương trình thử nghiệm tích hợp 12 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-800 Oniks cho tàu chiến cỡ nhỏ. Nếu thành công, nước Nga sẽ có hạm đội khổng lồ tàu trang bị tên lửa siêu âm. Ảnh: Vk

Chiếc tàu được chọn mang tên Nakat được biên chế năm 1987, thuộc lớp tàu tên lửa Đề án 1234 Ovod có lượng giãn nước tiêu chuẩn 640 tấn, toàn tải 730 tấn, dài 54m, rộng 11,8m, mớn nước 3,08m. Ảnh: Wikipedia

Cấu hình vũ khí tên lửa ban đầu của con tàu gồm hai bệ phóng 6 đạn tên lửa hành trình P-120 Malakhit (mỗi quả nặng 3 tấn), tầm bắn 110-150km tùy trọng lượng đầu đạn. Ảnh: Flot

Sau nâng cấp, người ta loại bỏ hai bệ phóng đó để lắp hai cụm bệ phóng SM-316, mỗi bệ 6 khung tròn lắp các container chứa đạn tên lửa hành trình P-800 Oniks – một trong những loại tên lửa chống hạm nguy hiểm nhất thế giới, có tầm bắn xa 120-300km, tốc độ bay siêu âm Mach 2,5-3, cực khó khó đánh chặn. Ảnh: vk

Thế nhưng, đến năm 2012, đột nhiên có tin con tàu bị loại khỏi biên chế, và dường như nó cũng chưa bao giờ được phép trở lại quân đội Nga từ khi trang bị tên lửa Oniks. Tới gần đây, con tàu gần như bị bỏ hoang, không còn được bảo dưỡng săn sóc. Xem ra, kế hoạch tích hợp Oniks đã không thành, có lẽ có vấn đề nào đó liên quan tới tính ổn định hoặc độ tin cậy khi tác chiến. Ảnh: Rosoboronexport.

Cũng có khả năng việc tích hợp Oniks lên tàu chiến cỡ nhỏ là quá nặng nề, làm giảm hiệu suất của toàn bộ con tàu vì vốn dĩ Oniks là tên lửa cỡ lớn nặng tới 3 tấn. Ảnh: FYJS

Dường như thất bại với kế hoạch tích hợp Oniks cho tàu đề án 1234, Nga tiếp tục triển khai kế hoạch tích hợp tên lửa Ural nhẹ hơn cho các tàu 1234 và họ đã thành công với tàu tên lửa Smerch. Hiện tại, Smerch đã trở lại Hải quân Nga phục vụ với 4 bệ phóng 16 tên lửa hành trình Kh-35 Ural – tên lửa nhỏ hơn P-120 Malakhit nhưng có cùng tầm bắn, tốc độ bay và sức công phá không quá thua kém. Ảnh: Bastion-Kapenko

Video tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Oniks. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/co-nhoi-ten-lua-3-tan-len-tau-chien-nho-nga-that-bai-tham-hai-1268822.html